Bạo động bùng phát ở trụ sở mới của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại thành phố Franfurk, Đức đã khiến hàng chục người bị thương, hơn 350 người bị bắt giữ.
Video về vụ bạo động gây náo loạn Franfurt:
Theo hãng tin Reuters, khoảng 10.000 người đã tập trung biểu tình bên ngoài trụ sở mới của ECB, bộc lộ sự giận dữ với vai trò của ngân hàng này trong việc áp dụng các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” của các nước châu Âu. Cảnh sát đã phải dựng hàng rào bảo vệ xung quanh tòa nhà. Nhiều người biểu tình đốt xe cảnh sát, ném đá vào nhân viên an ninh khiến bạo động bùng phát dữ dội. Một số hình ảnh tại hiện trường:
Cảnh sát bắt giữ một đối tượng quá khích. Ảnh: Gettyimages
Một người biểu tình trùm kín mặt. Ảnh: Gettyimages
Người biểu tình châm lửa đốt nhiều thùng rác, lốp ôtô.
Nhiều xe cảnh sát bốc cháy. Ảnh: Reuters
Cảnh sát bắt giữ một người biểu tình. Ảnh: Reuters
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một báo cáo mới về "trí tuệ toàn cầu" đã xếp Canada ở vị trí thứ 10 trong danh sách 80 quốc gia được phân tích. Thứ hạng này cao hơn 8 bậc so với nước láng giềng Mỹ, nhưng lại xếp sau Vương quốc Anh, Australia và quốc gia đứng đầu là Singapore.
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, sáng 3/10, Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Cộng hòa (CH) Séc Tomio Okamura cùng đoàn đại biểu Hạ viện đã thăm Trung tâm Thương mại (TTTM) Sapa tại thủ đô Praha, gặp gỡ đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và tiểu thương người Việt Nam, tìm hiểu tình hình kinh doanh, đời sống và quá trình hội nhập của cộng đồng tại nước sở tại.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đang tích cực tìm kiếm chiếc máy bay cứu thương chở 6 người, trong đó có 4 người Canada, bị mất tích vào rạng sáng 3/10 (giờ địa phương).
Kết quả thăm dò dư luận ở Đức cho thấy tỉ lệ ủng hộ liên minh CDU/CSU của Thủ tướng Merz xuống mức thấp kỷ lục trong khi AfD đạt mức cao nhất kể từ khi thành lập.
Cố vấn cấp cao Iran cảnh báo Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) không nên thách thức tuyên bố chủ quyền của Iran đối với ba hòn đảo ở Vịnh Ba Tư.