Báo động ở Italy về khả năng quá tải của hệ thống y tế

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, với hơn 30.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong hai ngày qua, sự lo ngại đang gia tăng ở Italy về khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng mới do tình trạng quá tải của hệ thống y tế quốc gia.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới bệnh viện ở Milan, Italy. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Italy ngày 31/10 cho biết trong vòng 24 giờ qua, số ca nhiễm mới ở nước này đã tăng lên mức kỷ lục 31.758 trường hợp cùng với 297 ca tử vong. Đây là mức tăng hàng ngày cao nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng COVID-19 và cao hơn so với 31.084 ca của ngày 30/10. Tính đến nay, Italy đã ghi nhận tới 679.430 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 38.618 ca tử vong.

Những số liệu đáng báo động nói trên đang làm dấy lên những tranh cãi ở Italy về việc liệu nước này có nên tái thắt chặt các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội nhằm làm chậm lại làn sóng dịch COVID-19 thứ hai hay không. Một số nhà khoa học cho rằng chính phủ không nên do dự nữa trong bối cảnh số ca nhiễm mới đã vượt quá 31.000 ca/ngày. Viện trưởng Viện Y tế cao cấp Italy Silvio Brusaferro cho biết tình hình đang trở nên tồi tệ trên khắp cả nước và số người bị mắc COVID-19 phải nhập viện để điều trị tích cực đang tăng cao. 

Ông Domenico Arcuri, quan chức phụ trách đặc biệt vấn đề khẩn cấp dịch COVID-19 của Chính phủ Italy, thì thừa nhận vấn đề lo ngại là số lượng bệnh nhân nhập viện do COVID-19 tăng cao, hiện đã lên đến gần 17.000 người. Ông Domenico Arcuri cũng kêu gọi người dân hạn chế đi lại đồng thời cảnh báo các bệnh viện đang bắt đầu đối mặt với sức ép liên quan đến dịch COVID-19. Tuy nhiên, Italy vẫn chưa vấp phải “những vấn đề thực sự” liên quan đến năng lực của các đơn vị điều trị tích cực trong bệnh viện. Có chăng hiện chỉ mới xảy ra tình trạng quá đông người dân phải nhập viện.

Trong khi đó, nhật báo Corriere della Sera ngày 31/10 đưa tin Chính phủ Italy có thể sớm áp đặt lệnh phong tỏa đối với những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Viện dẫn sức ép đối với Thủ tướng Giuseppe Conte đang gia tăng do sự bùng phát mạnh số ca nhiễm mới, tờ báo cho rằng Italy có thể bổ sung thêm các biện pháp hạn chế khác, chẳng hạn như cấm đi lại giữa các vùng “trong những giờ tới”. Các thành phố như Milan, Naples, Bologna, Turin và Rome nằm trong số những thành phố có thể bị áp đặt lệnh phong tỏa như vậy.

Trước đó tối 24/10, Thủ tướng Conte đã công bố sắc lệnh về các biện pháp hạn chế mới trên toàn quốc bất chấp sự phản đối của một số người đứng đầu các địa phương cũng như một số cuộc biểu tình đường phố. Các rạp chiếu phim, nhà hát, phòng tập thể dục thể hình và bể bơi đều bị đóng cửa. Nhà hàng, quán bar phải ngừng phục vụ khách vào lúc 18h. Hiện đã có 7 vùng trên tổng số 20 vùng của Italy áp đặt các lệnh giới nghiêm về ban đêm. Thủ tướng Conte cho hay ông muốn dành khoảng 2 tuần để xem liệu các biện pháp hạn chế mới nhất này có tác dụng ra sao trước khi quyết định liệu có nên áp dụng một lệnh phong tỏa ở diện rộng hơn hay không.

Ngự Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.