Báo động không kích vang khắp Ukraine

Báo động không kích bằng tên lửa đã vang lên ở nhiều khu vực của Ukraine vào sáng 22/10, bao gồm cả thủ đô Kiev.
Chú thích ảnh
Tòa nhà trúng không kích của Nga ở thủ đô Kiev. Ảnh: New York Times

Theo đài Sputnik, Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, quốc phòng, quân sự và thông tin liên lạc của Ukraine từ ngày 10/10, hai ngày sau vụ đánh bom cầu Crimea, mà Nga cáo buộc là do các cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine lên kế hoạch và thực hiện.

Sáng 22/10, các phương tiện truyền thông đưa tin, còi báo động không kích đã vang lên ở một số khu vực của Ukraine, bao gồm Sumy, Chernihiv, Poltava và Kharkiv. Vùng Chernihiv nằm ở phía bắc, vùng Sumy ở phía đông bắc, đều giáp biên giới với Nga.

"Chú ý! Tiếng còi báo động không kích đã vang lên trong khu vực! Có một mối đe dọa từ các cuộc tấn công tên lửa!", hãng tin TASS dẫn lời người đứng đầu chính quyền quân sự của Vùng Poltava Dmitry Lunin viết trên Telegram.

Chính quyền thủ đô Ukraine cho biết còi báo động không kích cũng vang lên ở Kiev. Thành phố cũng thông báo mất điện.

Cùng ngày, đài Sputnik cho biết các vụ nổ đã xảy ra tại vùng Khmelnytskyi ở miền Tây Ukraine. Người đứng đầu chính quyền địa phương, ông Serhiy Hamaliy, cho biết âm thanh của các vụ nổ được nghe thấy ở Khmelnytskyi. "Có thể nghe thấy tiếng nổ ở vùng Khmelnytskyi", ông Hamaliy cho biết trên kênh Telegram.

Đầu tuần này, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc áp dụng thiết quân luật ở bốn vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga sáp nhập, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye.

Tướng Sergei Surovikin, chỉ huy tất cả các lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, hồi đầu tuần thừa nhận rằng tình hình trong khu vực vẫn căng thẳng, khi các lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công các vị trí của Nga. Ông Surovikin cho hay, trước tình hình đó, ông có thể phải đưa ra một “quyết định khó khăn”.

Trong một diễn biến khác, ngày 22/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã hoàn thành việc xây dựng một đường ống dẫn nước mới đến thành phố Rovenky của nước Cộng hòa Luhansk tự xưng. Đường ống này dài hơn 40 km, được xây dựng từ tháng Bảy để cung cấp nước uống dẫn từ thành phố Molodogvardeysk. 

Thu Hằng

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.