Báo động gia tăng tình trạng tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ

Đằng sau ánh hào quang của “vương quốc thẩm mỹ”, Hàn Quốc đang đối mặt với thực trạng đáng lo ngại khi số ca tử vong liên quan đến các thủ thuật làm đẹp có xu hướng tăng cao, đặt ra yêu cầu cấp bách về việc thắt chặt quản lý an toàn y tế.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo mới nhất trên Tạp chí Pháp y Hàn Quốc do nhóm nghiên cứu từ Khoa Pháp y thuộc Viện Điều tra Khoa học Quốc gia (NFS) công bố, trong giai đoạn 9 năm từ 2016 - 2024, đơn vị này đã thực hiện khám nghiệm tử thi cho 50 trường hợp, bao gồm 41 nữ và 9 nam, tử vong trực tiếp liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ. Đáng chú ý, số ca tử vong liên quan đến các thủ thuật làm đẹp đang có xu hướng tăng dần theo từng năm, với mức trung bình hiện nay là 5,6 ca/năm.

Các chuyên gia cảnh báo con số thực tế có thể cao hơn do nhiều trường hợp tử vong không được khám nghiệm tử thi hoặc không được ghi nhận mối liên quan trực tiếp với thủ thuật y khoa trong giấy chứng tử.

Số liệu phân tích chỉ ra những lỗ hổng nghiêm trọng trong khâu đảm bảo an toàn phẫu thuật. Theo đó, thủ phạm chính dẫn đến tử vong là biến chứng gây mê - “lưỡi hái tử thần” tại các phòng khám tư. Biến chứng gây mê chiếm tới 46%, với 23 trường hợp trong tổng số 50 ca tử vong. Trong đó, thuốc an thần Propofol là tác nhân chính trong 65% số ca tử vong do gây mê.

Trên thực tế, có đến 96% số ca tử vong liên quan đến gây mê xảy ra tại các phòng khám tư nhân, nơi thường thiếu vắng sự túc trực của bác sĩ gây mê chuyên trách. Việc thực hiện gây mê toàn thân hoặc cục bộ mà không có sự giám sát chuyên môn là nguyên nhân chính dẫn đến suy hô hấp và rối loạn huyết động không kịp ứng phó.

Báo cáo đã phân loại mức độ nguy hiểm theo từng loại hình thẩm mỹ. Theo đó, phẫu thuật vùng mặt và cổ bao gồm mũi, mắt chiếm tỷ lệ cao nhất với 52% số ca tử vong với khoảng 25% trường hợp bệnh nhân tử vong ngay trên bàn mổ. Hút mỡ chiếm 22%, với nguyên nhân tử vong chủ yếu là thủng nội tạng, viêm phúc mạc và nhiễm trùng hậu phẫu. Trong khi đó, tạo hình vùng kín dù chiếm tỷ lệ ít hơn với 12%, song 83% số ca tử vong trong nhóm này là do thuyên tắc phổi sau khi tiêm chất làm đầy (Filler) như axit hyaluronic hoặc collagen.

Nhóm nghiên cứu từ NFS nhấn mạnh rằng, ngay cả với những thủ thuật xâm lấn nhỏ, các tiêu chuẩn an toàn gây mê và hệ thống ứng phó khẩn cấp phải được quản lý nghiêm ngặt như tại các phòng mổ tiêu chuẩn.

Theo khuyến nghị, cơ quan chức năng Hàn Quốc cần sớm triển khai các biện pháp, trong đó bắt buộc theo dõi dấu hiệu sinh tồn liên tục trong suốt quá trình thực hiện thủ thuật, thiết lập hệ thống sàng lọc đối với bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao và chuẩn hóa hồ sơ y tế về sử dụng thuốc, công khai minh bạch nguy cơ rủi ro cho bệnh nhân trước khi tiến hành thủ thuật làm đẹp.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.