Báo động giả ‘Người Nga đang tới’ khiến dân chúng Na Uy hoảng loạn

Tiếng còi báo động bất chợt vang lên không rõ lý do lúc nửa đêm đã khiến cho người dân Na Uy sinh sống tại khu vực gần sát biên giới Nga hoảng hốt đến mức phải gọi cảnh sát.
Báo động giả ‘Người Nga đang tới’ khiến dân chúng Na Uy hoảng loạn ảnh 1

Còi báo động vang nửa đêm khiến người dân Vadso hoảng loạn. Ảnh: Sputnik

Đài phát thanh Sputnik dẫn nguồn báo địa phương iFinnmark đưa tin một trong các còi báo động của Lực lượng Dân quân Tự vệ lắp đặt trong thị trấn Vadso bất ngờ vang lên lúc nửa đêm, khiến toàn bộ cộng đồng dân cư rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Hàng ngày nhìn thấy nước Nga bên kia bên giới cùng với việc truyền thông và giới chính trị địa phương reo rắc quan điểm chống Nga, rất nhiều người trong thị trấn bị ám ảnh việc cường quốc sát sườn phía Đông tấn công mỗi khi còi báo động bắt đầu réo vang.

Kênh truyền hình quốc gia NRK dẫn lời sĩ quan địa phương Jan-Olav Schjølberg: “Rất nhiều người tin rằng tình hình xấu nhất xảy ra, như chiến tranh”, khi người dân lo lắng gọi điện thoại và gửi tin nhắn tới tấp tới trung tâm điều hành Kirkenes.

Còi báo động bắt đầu hú vang từ 23h50 tối ngày 4/4 (giờ địa phương), kéo dài 15 phút cho đến khi người chủ của trạm cứu hỏa, nơi đặt còi báo động, đến tắt chuông. Không một binh sĩ hay quan chức nào của Dân quân Tự vệ xuất hiện, cũng như không hề có dấu hiệu của người Nga.

Khi bị cảnh sát tra hỏi, Lực lượng Dân quân Tự vệ không đưa ra được lời giải thích vì sao còi báo động lại được kích hoạt.

Người đứng đầu sở cảnh sát hạt Finnmark ông Ann Rigmor Søderholm cho biết: “Lực lượng Dân quân Tự  vệ không giải thích được vì sao chuông báo động reo lên”.Có một vài hệ thống được lắp đặt trong Vadso, nhưng chỉ có một hệ thống chuông đó được kích hoạt.

Vadso là thị trấn dân cư tập trung đông đúc trong hạt Finnmark phía bắc Na Uy, với số dân trên 5.000 người. Trong Chiến tranh Thế giới thứ II, binh lính Nga đã tiến quân vào thị trấn này khi lực lượng Hồng quân giải phóng phía Bắc Na Uy trong chiến dịch Petsamo-Kirkenes đánh đuổi Đức quốc xã năm 1944.

Tuy nhiên, các chính quyền Na  Uy sau Chiến tranh Thế giới thứ II đã từ bỏ chính sách đối ngoại "trung lập hạn chế" để tham gia các liên minh quân sự như NATO nhằm có được sự đảm bảo về an ninh của Mỹ và phương Tây, vì các chính phủ Na Uy luôn lo ngại sự ảnh hưởng của Nga.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.