Báo động bệnh huyết áp cao và béo phì tại các nước nghèo

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí "Tuần hoàn" của Mỹ số ra ngày 9/4, hai chứng bệnh huyết áp cao và béo phìlâu nay được coi là "bệnh của người giàu", nay đã trở nên khá phổ biến tại các nước thu nhập thấp.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí "Tuần hoàn" của Mỹ số ra ngày 9/4, huyết áp cao và béo phì, hai chứng bệnh lâu nay được coi là "bệnh của người giàu", nay đã trở nên khá phổ biến tại các nước thu nhập thấp.

Trước thực tế các bệnh tim mạch và liên quan tới hệ tuần hoàn ngày càng phổ biến, các nhà khoa học thuộc trường Imperial College London (Anh) và Đại học Harvard (Mỹ) cùng nhiều cộng sự quốc tế đã thực hiện nghiên cứu này tại 199 quốc gia trên thế giới trong giai đoạn 1980 - 2008. Các kết quả cho thấy các bệnh không lây nhiễm đã không còn là "độc quyền" của người dân các nước thu nhập cao mà đã xuất hiện và trở nên đại chúng tại nhiều nước thu nhập trung bình và thấp trên thế giới.

Báo động bệnh huyết áp cao và béo phì tại các nước nghèo ảnh 1

Báo động nguy cơ béo phì và cao huyết áp tại những nước nghèo. Ảnh: Internet.

Giới chuyên gia cảnh báo nếu xu hướng này tiếp diễn, trong tương lai gần, các nước đang phát triển sẽ phải đối mặt với làn sóng gia tăng bệnh nhân béo phì, đái tháo đường và huyết áp cao. Trong khi đó, các nước phát triển tiếp tục đau đầu với các bệnh nhân đái tháo đường và hàm lượng mỡ trong máu (cholesterol) cao.

Theo kết quả nghiên cứu, nếu như vào năm 1980, thu nhập của một quốc gia tỷ lệ thuận với chỉ số huyết áp, mỡ máu và chỉ số cơ thể (BMI) trung bình của người dân nước đó, thì tới năm 2008, mối tương quan này đã bị phá vỡ. Chỉ số huyết áp của người dân các nước nghèo đã tăng cao, trong khi BMI của người dân các nước thu nhập trung bình cũng cao hơn ở các nước giàu nhất thế giới.

Các nhà khoa học cho rằng sự thay đổi này có thể là do công nghệ chẩn đoán bệnh tại các nước nghèo và việc điều trị bệnh cao huyết áp tại các nước giàu đã ghi nhận nhiều thành công. Chế độ ăn ít muối, nhiều rau - củ - quả và lối sống lành mạnh, vận động nhiều được áp dụng cho bệnh nhân các nước phát triển nay cần được phổ biến rộng rãi sang các nước nghèo. Theo họ, điều này là cần thiết để giảm các gánh nặng chi phí đối với hệ thống chăm sóc y tế của các nước trong dài hạn vì các bệnh liên quan tới hệ tuần hoàn có chi phí điều trị khá tốn kém.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Trâu xổng chuồng tấn công khiến 6 người bị thương

Trâu xổng chuồng tấn công khiến 6 người bị thương

Chiều 24/10, hai con trâu bị xổng chuồng bất ngờ chạy trên đường tại thôn Tân Lập, xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Một con trâu cái đã bất ngờ tấn công nhiều người trên đường khiến 6 người bị thương, trong đó chủ trâu bị thương nặng.

Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Ngày 24/10, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2026", với sự tham dự của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Ngày 24/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động sự kiện truyền thông toàn quốc “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.