Bảo đảm tiến độ dự án Cao Bồ - Mai Sơn và Mai Sơn - Quốc lộ 45

Ngày 22/2, tại Ninh Bình, Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra hiện trường 2 dự án thành phần đầu tư xây dựng đường cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn và Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng dự án Cao Bồ - Mai Sơn và Mai Sơn - Quốc lộ 45. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Cùng dự và làm việc tại buổi kiểm tra có lãnh đạo 2 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa cùng các sở, ban, ngành liên quan và các chủ đầu tư, đơn vị thi công.

Tại buổi kiểm tra, UBND 2 tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa cùng đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công đã báo cáo với Đoàn công tác về giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án; trong đó, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ - Mai Sơn có tổng mức đầu tư 1.607 tỷ đồng.

Đến nay, các địa phương đã bàn giao mặt bằng toàn bộ 15,245 km, còn vướng mắc tại 2 vị trí trên địa bàn huyện Ý Yên (Nam Định) và huyện Yên Khánh (Ninh Bình) thuộc phạm vi đường gom, không ảnh hưởng đến việc thi công tuyến chính, các địa phương cam kết sẽ đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng và ban giao cho chủ đầu tư trong quý I/2021.

Đối với Dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình) có tổng chiều dài là 14,35 km; điểm đầu là địa phận xã Mai Sơn, huyện Yên Mô và điểm cuối là địa phận xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp với tổng mức đầu tư dự án 12.918 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng được 9,8/14,35 km (đạt 68,5%) và còn tồn tại vướng mắc tại 7 vị trí trên địa bàn thành phố Tam Điệp.

Chú thích ảnh
Các dự án Cao Bồ - Mai Sơn và Mai Sơn - Quốc lộ 45 đang được nhà thầu tích cực thi công để đảm bảo tiến độ. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Sau khi Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đi kiểm tra toàn tuyến; nghe báo cáo của UBND 2 tỉnh về giải phóng mặt bằng và báo cáo tiến độ thi công của đại diện chủ đầu tư và đơn vị thi công, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các địa phương, đặc biệt là tỉnh Thanh Hóa trong việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn trả mặt bằng sạch cho đơn vị thi công tiến hành theo đúng kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công trong thời gian qua và khẳng định khối lượng công việc còn rất nhiều.

Do vậy, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị các địa phương cùng nhà thầu và các đơn vị thi công cần phải cụ thể hóa hơn nữa các công việc cũng như giải quyết triệt để các vướng mắc để đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ - Mai Sơn trong năm 2021 và Dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 trong năm 2022.

Nhấn mạnh Dự án xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam là dự án trọng điểm quốc gia, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng yêu cầu các địa phương đặc biệt tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư để nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, trong quá trình thi công, chủ đầu tư phải xử lý vấn đề đất yếu; giám sát chặt chẽ để hoàn trả đường công vụ cho địa phương sau khi dự án hoàn thành và quan tâm đến các tuyến đường gom, đường dân sinh để đảm bảo không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân 2 bên đường cao tốc...

Thùy Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.