Bảo đảm thu gom rác thải để người dân vui xuân Quý Mão

Để bảo đảm mỹ quan đô thị cho người dân vui Tết, ngành vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm việc cả ngày lẫn đêm trong thời gian cao điểm từ ngày 19/1/2023 đến hết ngày 26/1/2023 (từ ngày 28 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng).
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Lê Linh/Báo Tin tức

Theo ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (CITENCO) - đơn vị phụ trách nhiều hoạt động vệ sinh trên toàn địa bàn Thành phố, Công ty sẽ hoạt động suốt những ngày Tết. 

Từ ngày 19/1 đến hết ngày 26/1, công nhân của CITENCO thực hiện quét, thu gom vận chuyển và xử lý chất thải cả ngày lẫn đêm; việc tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt tại các trạm trung chuyển, công trường xử lý rác được đảm bảo. Đặc biệt, tại hai tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tân Hóa - Lò Gốm, công tác vớt rác được CITENCO thực hiện xuyên suốt những ngày Tết.

Ông Huỳnh Minh Nhựt cho biết, từ ngày 23 tháng Chạp trở đi, lượng rác sinh hoạt sẽ tăng lên khoảng 30% so với ngày thường. Để thu gom hết lượng rác này, lực lượng công nhân vệ sinh của CITENCO sẽ phải đi làm từ 4 giờ thay vì 5 giờ như ngày thường. Đặc biệt, vào ngày 28, 29 tháng Chạp, lượng rác thường tăng gấp đôi, công nhân vệ sinh phải tăng gấp đôi tần suất thu gom để bảo đảm sạch rác.

Ông Nguyễn Trọng Minh, Giám đốc Hợp tác xã Môi trường Quận 3 chia sẻ, Hợp tác xã có 150 xã viên, chiếm gần 70% lực lượng thu gom rác của quận. Do địa bàn có nhiều quán ăn mở bán những ngày Tết, 50% lực lượng thu gom vẫn làm việc như ngày thường, kể cả mùng 1, mùng 2 Tết.

Riêng ngày 29 tháng Chạp, lực lượng thu gom sẽ tăng cường làm việc từ sáng sớm đến 18 giờ để thu gom hết lượng rác sinh hoạt. Các phương tiện thu gom của Hợp tác xã đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, vệ sinh môi trường, thu gom hết chất thải rắn chứa trong thùng rác công cộng, không để rò rỉ nước thải, rơi vãi rác trong quá trình thu gom.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, các đơn vị có chức năng liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường; hỗ trợ ngành môi trường thực hiệu quả việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và chất thải xây dựng… 

Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng sẽ hỗ trợ Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư các công trình đang thi công trên địa bàn thực hiện việc thu dọn, vệ sinh sạch sẽ và tạo vách bao quanh công trường trước ngày 14/1/2023 (ngày 23 tháng Chạp Nhâm Dần). Các công trường trong thời gian tạm ngừng thi công phải có biện pháp bảo vệ, cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân khu vực gần công trường.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho phép các phương tiện chuyên dụng thu gom rác được lưu thông trong thời gian cao điểm từ ngày 19/1 đến 26/1/2023, đặc biệt tại đường hoa Nguyễn Huệ và những nơi tổ chức lễ hội pháo hoa. Các phương tiện chuyên dụng phải đảm bảo không để phát sinh tình trạng rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt và rò rỉ nước thải gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động thu gom, vận chuyển. 

Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép xe xúc rác hoạt động trong Tết tại một số điểm tập trung chất thải rắn sinh hoạt có khối lượng lớn trên các tuyến đường của Thành phố.

Trong quá trình thực hiện công tác vệ sinh công cộng phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện phải chủ trì, phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ thực hiện việc bố trí đủ số lượng nhân sự, phương tiện chuyên dụng phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương để duy trì công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại các tuyến đường chính trên địa bàn nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh, mỹ quan đô thị trong những ngày đầu Xuân.

Hồng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.