Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, nguy cơ hạn hán gia tăng trong mùa khô 2026, thành phố Cần Thơ chủ động triển khai các giải pháp thích ứng theo hướng dài hạn, kết hợp giữa đầu tư hạ tầng, điều hành linh hoạt và chuẩn bị nguồn lực dự phòng nhằm đảm bảo nguồn nước ngọt ổn định sản xuất nông nghiệp, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng.
Sông Cái Lớn, thành phố Cần Thơ đảm bảo cung cấp nước ngọt trong sử dụng sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô 2026 cho nhiều địa phương trên tuyến đi qua như Vĩnh Thuận Đông, Vĩnh Viễn, Lương Tâm...Cống ngăn mặn ở ấp 9, xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ được đóng lại để trữ nước ngọt (ảnh chụp ngày 5/4/2026).
Nạo vét lòng sông đảm bảo tích trữ nước ngọt tại xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ.Nông dân xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ đào mương lên liếp vườn để trữ nước ngọt.
Nông dân xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ thường xuyên tưới nước cho cây trồng trước tình trạng nắng nóng kéo dài.Nông dân xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ thường xuyên tưới nước cho cây trồng trước tình trạng nắng nóng kéo dài.Nông dân xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ gắn hệ thống tưới nước bảo vệ vườn cây ăn trái trong mùa khô 2026.