Bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại các vùng đang bị cô lập do mưa lũ

Trước tình hình mưa lũ gây chia cắt nhiều khu vực tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có văn bản đề nghị các Sở Công Thương liên quan triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả và bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân, nhất là tại các vùng đang bị cô lập.
Chú thích ảnh
Lực lượng Quân khu 5 tập kết lương thực hỗ trợ người dân tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Cụ thể, triển khai Công điện số 9161/CĐ-BCT ngày 20/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã ban hành văn bản số 3413/TTTN-VP đề nghị Sở Công Thương các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức triển khai việc phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đồng thời, các địa phương phải khẩn trương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ để bảo đảm lượng hàng hóa, lương thực, thực phẩm sẵn sàng đưa ra thị trường phục vụ người dân, đặc biệt tại những khu vực đang bị chia cắt, cô lập do mưa lũ.

Theo đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các Sở Công Thương tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành. Các địa phương cần đôn đốc doanh nghiệp, hệ thống siêu thị và thương nhân xăng dầu triển khai dự trữ hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nước uống, xăng dầu, tôn lợp, thép tấm…; đồng thời phối hợp với các siêu thị ở khu vực bị ảnh hưởng để điều phối nguồn hàng từ địa phương lân cận về phục vụ người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng. Các Sở Công Thương phải xác định rõ danh mục, số lượng, phương thức bảo quản, vận chuyển và phân phối để sẵn sàng ứng phó nếu thiên tai gây chia cắt địa bàn.

Ngoài ra, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng yêu cầu chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường theo sát diễn biến thị trường; tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý đối với hàng thiết yếu, xăng dầu và vật liệu xây dựng phục vụ sửa chữa nhà cửa như gạch, ngói, tôn, sắt thép…

Song song đó, các địa phương phải rà soát tình hình hư hỏng tại chợ, siêu thị, cửa hàng xăng dầu; phối hợp với các đơn vị chức năng hỗ trợ khôi phục địa điểm kinh doanh bị ảnh hưởng để sớm hoạt động trở lại, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu. Đối với các khu vực bị chia cắt do sạt lở, ngập lụt, Sở Công Thương cần phối hợp với lực lượng chức năng sử dụng phương tiện chuyên dụng để vận chuyển nhu yếu phẩm đến người dân.

Ngoài ra, Cục đề nghị các địa phương chủ động cung cấp thông tin về tình hình cung ứng, giá cả hàng hóa thiết yếu cho cơ quan truyền thông nhằm tránh tâm lý hoang mang, gây bất ổn thị trường; đồng thời thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình cung cầu, giá cả và mạng lưới phân phối để bảo đảm thông tin thông suốt trong mọi tình huống.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.