Bảo đảm an toàn hệ thống công trình trong mùa mưa, lũ

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang, toàn tỉnh hiện có 7.203 công trình thủy lợi, phục vụ sản xuất trên 79.700 ha đất nông nghiệp; trong đó, có 500 hồ chứa, 4.588 đập dâng, 85 trạm bơm và nhiều công trình dẫn nước tự chảy.Hệ thống kênh mương dài 8.085 km, gồm 5.575 km kênh kiên cố và 2.375 km kênh đất, bảo đảm tưới chắc cho hơn 85% diện tích lúa gieo cấy hằng năm. Đây là hệ thống hạ tầng quan trọng, góp phần nâng cao năng suất cây trồng, tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế nông thôn của tỉnh.
Chú thích ảnh
Công trình thủy lợi Ngòi Là 2, Tuyên Quang. Ảnh: Quang Cường/TTXVN

Trước tác động cực đoan của biến đổi khí hậu cũng như thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ mất an toàn luôn tiềm ẩn đối với hệ thống hồ đập, công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh. Do vậy, việc đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy lợi là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Cùng với việc rà soát, sửa chữa các hồ, đập bị hư hỏng, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh đang tập trung giám sát, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, từ đó điều tiết hợp lý lượng nước trong hồ, đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi. Các đơn vị và địa phương trong tỉnh cũng chủ động xây dựng phương án vận hành hồ chứa, lắp đặt hệ thống quan trắc, cảnh báo sớm, tăng cường kiểm tra, gia cố các vị trí xung yếu.

Để chủ động ứng phó với thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, lũ gây ra, tỉnh tiếp tục yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2026.

Theo ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, nhiệm vụ trước mắt của các cơ quan, đơn vị là nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 3952/CT-BNNMT ngày 22/4/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và của tỉnh về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai; tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đê điều, thủy lợi; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình tổ chức kiểm tra hiện trạng hoạt động của các hồ đập, công trình thủy lợi, nhất là các vị trí xung yếu, hệ thống quan trắc, tràn xả lũ, cống lấy nước, cống dưới đê; chủ động phát hiện, xử lý sự cố, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình.

Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn kinh phí để tu bổ, duy tu, bảo trì các công trình đê điều, thủy lợi, đặc biệt là những công trình từng xảy ra sự cố trong các mùa mưa lũ trước. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai; kịp thời cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai.

Đối với các chủ đầu tư dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê điều, thủy lợi, nhất là các công trình khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra; bảo đảm chất lượng, an toàn chống lũ và tuyệt đối không cắt xẻ đê, không thi công các hạng mục chính trong mùa mưa lũ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh duy trì lực lượng thường trực, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn; phối hợp xây dựng phương án hộ đê, ứng phó khẩn cấp đối với các hồ chứa; đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông trong mùa mưa lũ, nhất là tại các khu vực xảy ra sự cố công trình thủy lợi, đê điều.

Các địa phương rà soát, kiện toàn lực lượng phòng, chống thiên tai; xây dựng phương án hộ đê, bảo vệ các trọng điểm xung yếu; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ”. Tăng cường kiểm tra hiện trạng đê điều, cống dưới đê, xử lý kịp thời các vị trí hư hỏng, xung yếu; kiên quyết xử lý các hành vi lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều, bảo đảm an toàn hệ thống công trình trong mùa mưa, lũ năm 2026.

Hoàng Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.