Bảo đảm an ninh chính trị, giữ vững quốc phòng là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 14/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh lần XII nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức với sự tham gia của 160 đại biểu.
Chú thích ảnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự Thành phố nhiệm kỳ mới. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực của Đảng bộ Quân sự, lực lượng vũ trang Thành phố nhiệm kỳ qua, góp phần vào những thành tựu kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng của Thành phố trong 5 năm qua.

Trong đó, nổi bật là đã tham mưu giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều đề án, dự án, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, thế trận lòng dân trên địa bàn thành phố.

Đảng bộ Quân sự, lực lượng vũ trang Thành phố phối hợp cùng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo quốc phòng để phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo, bên cạnh những thuận lợi chung của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh có những khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển; trong đó, việc đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững quốc phòng có vai trò rất quan trọng, là tiền đề, điều kiện tiên quyết để phục vụ phát triển. Việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng là yêu cầu hàng đầu của lãnh đạo và Đảng bộ Thành phố trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự Thành phố tiếp tục nâng cao chất lựợng tham mưu, đề xuất Thành ủy, UBND Thành phố và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai những chủ trương, giải pháp lớn trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc; tăng cường quản lý Nhà nước về quốc phòng, quy hoạch giữ vững thế trận khu vực phòng thủ phù hợp đặc điểm của đô thị phát triển, xây dựng các mô hình quốc phòng đảm bảo tính lưỡng dụng cao, phù hợp trong cả thời bình và thời chiến.

Thường vụ Thành ủy đánh giá cao sự chủ động của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thành phố trong xác định, đưa vào phương án nhiệm kỳ tới Đề án xây dựng hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới và Đề án quản lý, phát huy hiệu quả lực lượng chính trị nòng cốt. Đây là những vấn đề xác đáng, thiết thực cần được tổ chức triển khai có kế hoạch chặt chẽ và hiệu quả cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, Đảng ủy Quân sự Thành phố cần tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Thành phố vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thường trực; xây dựng tốt lực lượng dân quân, lực lượng tự vệ, dự bị động viên.

Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự Thành phố tham mưu và tổ chức tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo phân cấp, cập nhật kiến thức mới sát tình hình hiện nay; làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nêu cao cảnh giác cách mạng, chấp hành nghiêm kỷ luật. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh được quan tâm.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chúc mừng Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh đạo lực lượng vũ trang Thành phố hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ Quân sự Thành phố đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang Thành phố vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng để chính trị - xã hội ổn định từ đó phát triển kinh tế mạnh mẽ; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân Thành phố về nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc…

Bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp và khâu đột phá mà dự thảo báo cáo chính trị đã nêu trong Đại hội, Trung tướng Trần Hoài Trung đề nghị Đảng bộ Quân sự Thành phố cần xác định đúng vị trí ý nghĩa vai trò của lực lượng vũ trang Thành phố trong thế trận phòng thủ Quân khu, trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; tập trung lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực quốc phòng, an ninh của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân Thành phố. Đảng ủy Quân sự Thành phố không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Thành phố, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tham mưu đề xuất với Quân khu, Thành ủy, UBND để xử lý kịp thời có hiệu quả, không để bị động bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng lan rộng, phức tạp, kéo dài, không để Thành phố mất ổn định…

Chú thích ảnh
 Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. 

Đại hội xác định, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân sự Thành phố sẽ tiếp tục tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và Quân khu xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng Đảng bộ quân sự Thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 

Đại hội cũng xác định khâu đột phá là nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng địa phương của cấp ủy, chỉ huy cơ quan quân sự các cấp; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, tạo sự chuyển biến vững chắc trong xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và bảo đảm an toàn; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tập trung vào cấp ủy, chi bộ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền quán triệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; triển khai nhiều chủ trương, giải pháp, đề án sáng tạo đạt hiệu quả thiết thực; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để Thành phố phát triển cùng cả nước và vì cả nước.

Phiên chính thức của Đại hội Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong 2 ngày 14 - 15/7. Các đại biểu tham dự Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự Thành phố nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu đảng bộ Thành phố lần thứ XI; tham luận đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự Thành phố và các văn kiện cấp trên.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và ASEAN đề cao phát triển xã hội lấy người dân làm trung tâm

Việt Nam và ASEAN đề cao phát triển xã hội lấy người dân làm trung tâm

Ngày 6/10, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ) đã diễn ra Phiên thảo luận chung thường niên của Ủy ban về các vấn đề xã hội, nhân đạo và văn hóa (Ủy ban 3) Đại hội đồng LHQ Khóa 81. Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, thay mặt Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) phát biểu tại đề mục về phát triển xã hội.

Hội nghị Trung ương 4: Đánh giá cán bộ qua xử lý việc khó

Hội nghị Trung ương 4: Đánh giá cán bộ qua xử lý việc khó

Trong bài phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở 4 trọng tâm mà Hội nghị cần tập trung giải quyết, trong đó có nội dung “Đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước”.

Tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia

Tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia

Nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Campuchia, phóng viên TTXVN tại Phnom Penh đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ về ý nghĩa của sự kiện và triển vọng quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Trước thềm chuyến thăm chính thức CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như triển vọng quan hệ giữa Việt Nam với hai nước láng giềng.

Việt Nam thúc đẩy ngoại giao nghị viện tại IPU-153

Việt Nam thúc đẩy ngoại giao nghị viện tại IPU-153

Tối 5/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-153) tại Arusha, Tanzania và tiến hành các cuộc gặp song phương với lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội một số nước.