Báo chí tham gia tuyên truyền tiết kiệm năng lượng

Ngày 11/4, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng thành phố Hồ Chí Minh (ECC) đã tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm truyền thông về tiết kiệm năng lượng và công bố kết quả khảo sát xã hội học về tác động của các chương trình truyền thông tới các hộ gia đình trong vấn đề tiết kiệm năng lượng.

Ngày 11/4, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng thành phố Hồ Chí Minh (ECC) đã tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm truyền thông về tiết kiệm năng lượng và công bố kết quả khảo sát xã hội học về tác động của các chương trình truyền thông tới các hộ gia đình trong vấn đề tiết kiệm năng lượng. 

    

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm truyền thông về tiết kiệm năng lượng, đánh giá lại hoạt động truyền thông, đồng thời trao đổi, đề xuất phương hướng, giải pháp truyền thông trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Khắc Thanh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã đề ra chương trình tiết kiệm năng lượng từ hơn 10 năm trước và đạt được nhiều kết quả tốt.

Tuy nhiên, việc tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng phải có sự chung sức của các thành phần xã hội, từ các cơ quan quản lý nhà nước, tư vấn chuyên môn đến các cơ sở sử dụng năng lượng cũng như các cơ quan thông tấn báo chí. Trong đó, truyền thông đóng vai trò rất quan trọng.    

Theo kết quả khảo sát được thực hiện trong năm 2013 của ECC, có đến 86,5% số gia đình từng nghe, đọc thông tin về tiết kiệm năng lượng. Trong đó, các gia đình phần lớn nắm thông tin qua báo chí như tivi (87,3%), báo (25,7%), radio (23,3). Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc ECC, phần lớn những thông tin về tiết kiệm năng lượng đến với người dân chỉ trong khoảng 5 năm gần đây và người dân chủ yếu nghe, đọc các nội dung liên quan đến giải pháp hơn là về chủ trương, chính sách của nhà nước về tiết kiệm năng lượng.

Bên cạnh đó, tỉ lệ hộ dân biết thông tin qua tuyên truyền của chính quyền và các đoàn thể chỉ khoảng 10%. Có thể nói, hiện nhiều hình thức tuyên truyền của chúng ta như phát tờ rơi, xuống đường diễu hành… chưa mang lại hiệu quả tốt.    

Theo nhiều đại biểu, để công tác truyền thông về tiết kiệm năng lượng đến với người dân hiệu quả, nhất là qua kênh báo chí, cần phải nghiên cứu đối tượng để có cách tuyên truyền phù hợp. Ngoài ra, các đơn vị quản lý nhà nước cũng phải chủ động cung cấp thông tin cho báo chí để đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, giúp truyền thông hiệu quả.


 Vũ Tiến Lực

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.