Báo chí Nga nêu bật ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Báo chí Nga trong những ngày này tràn ngập các tin, bài đề cập đến chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, cũng như mối quan hệ Nga – Việt và ý nghĩa của chuyến thăm đối với tương lai quan hệ hai nước.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, các trang tin, website chính thức của Điện Kremlin, Chính phủ, Đuma quốc gia, Hội đồng liên bang Nga đều kịp thời tường thuật, cập nhật các tin, bài, hình ảnh, video về diễn biến chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn, các cuộc gặp, hội đàm giữa Tổng Bí thư với các nhà lãnh đạo cấp cao của nước chủ nhà; đồng thời đăng tải toàn văn Tuyên bố chung, danh sách các văn kiện đã ký kết, nội dung cuộc họp báo sau cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin… 

Báo Độc lập đăng bài của tác giả Grigory Lokshin, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga – Việt, đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mở ra trang mới trong quan hệ hai nước. Việt Nam sau 30 năm đổi mới đã thay đổi “không thể nhận ra”, trở thành một đối tác bình đẳng với Nga, song vẫn duy trì chính sách tốt đẹp với Nga. Tác giả bày tỏ tin tưởng các dự án hợp tác được ký kết trong chuyến thăm này, cùng với việc Hiệp định tự do thương mại (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu đã chính thức có hiệu lực, sẽ giúp hai nước đạt được mục tiêu đề ra từ lâu là nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2020. Theo ông G. Lokshin, phát triển hợp tác với Việt Nam, trong đó có việc cùng khai thác dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam, giúp Nga tạo ra “một cấu hình cân bằng hơn” và tạo điều kiện duy trì hoà bình và ổn định trong khu vực.

Trong khi đó, “Tổng thống Nga đề nghị Việt Nam đầu tư vào Siberia và khu vực Viễn Đông” là tiêu đề bài viết đăng trên báo Tin tức (Izvestia). Bài báo trích lời Tổng thống Putin cho biết Nga đang hy vọng vào dòng vốn đầu tư của các công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp vào các dự án tại khu vực Siberia và Viễn Đông, tương tự như dự án của Tập đoàn TH Truemilk đầu tư vào tỉnh Kaluga. 

Hãng thông tấn Regnum đăng bài “Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thúc đẩy quan hệ Nga – Việt”, trong đó trích lời Chủ tịch Đuma quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đánh giá chuyến thăm này không chỉ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa quốc hội hai nước, mà còn tạo ra xung lực mới cho mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga – Việt. Theo ông Volodin, trao đổi thương mại song phương tăng mạnh so với năm ngoái cho thấy quan hệ hai nước được xây dựng trên nguyên tắc tin cậy và tôn trọng lẫn nhau; do đó nhiệm vụ quan trọng nhất của quốc hội hai nước là đảm bảo khung pháp lý cho các quyết định đã được thông qua.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Chiều 15/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về một số nội dung, đề án sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ thời gian tới. Đó là Đề án “Mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và yêu cầu trong tình hình mới”; Đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cấp cơ sở; Nghiên cứu xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Ngày 15/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 352/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Nghị định liên quan đến cơ chế đặc thù và thiết kế kỹ thuật của dự án đường sắt. Đáng chú ý là các nội dung sửa đổi tại Nghị định số 123/2025/NĐ-CP về nguyên tắc và quy định chung trong quá trình thực hiện dự án đường sắt.

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Trong đó, quy định rõ đối tượng giáo dục bắt buộc, tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc cấp tiểu học và trung học cơ sở.