Báo chí Lào đưa tin đậm nét về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Báo chí Lào số ra ngày 28/6 đồng loạt đăng tin đậm nét về chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith.

Các bài viết đều nhấn mạnh chuyến thăm một lần nữa khẳng định lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong việc gìn giữ, phát huy quan hệ truyền thống bền chặt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào, đồng thời góp phần vun đắp cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. 

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, sáng 28/6. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, tờ PathetLao, ấn phẩm của Thông Tấn xã Lào số ra ngày 28/6 cho biết nhận lời mời của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Phu nhân; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào cùng Phu nhân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước CHDCND Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong hai ngày (từ ngày 28-29/6). Chuyến thăm là sự kiện quan trọng bởi đây là hoạt động đối ngoại chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Lào sau khi tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Chuyến thăm nhằm tái khẳng định quan điểm lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong việc gìn giữ, phát huy quan hệ truyền thống bền chặt Lào–Việt Nam, Việt Nam-Lào, đồng thời góp phần vun đắp cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam–Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanouvong kính yêu gây dựng, dày công vun đắp và được các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ cách mạng, nhân dân hai nước không ngừng giữ gìn, phát huy.

Theo PathetLao, chuyến thăm cũng một lần nữa khẳng định rằng dù tình hình khu vực, thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức do sự lây lan phức tạp của dịch COVID-19, hai Đảng, hai Nhà nước Lào–Việt Nam sẽ tiếp tục bảo vệ, vun đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào–Việt Nam, Việt Nam-Lào đã được các thế hệ lãnh đạo đi trước xây dựng và vun đắp đơm hoa kết trái, đem lại hiệu quả ngày càng cao và kế thừa cho các thế hệ mai sau…

Trong khi đó, tờ Pasaxon (Báo Nhân dân) của Lào số ra cùng ngày cũng nhấn mạnh: “Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào cùng Phu nhân lần này là sự kiện quan trọng trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam–Lào. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân cách mạnh Lào và Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đây cũng là năm đầu tiên hai nước tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội, Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của mỗi Đảng, mỗi nước, do đó là cơ hội tốt để hai bên thảo luận về các chiến lược, phương hướng hợp tác trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, đơm hoa kết trái". 

Không chỉ các báo, các phương tiện truyền thông khác của Lào như Đài Phát thanh, Đài truyền hình quốc gia Lào trong những ngày qua cũng có nhiều bài viết về quan hệ giữa hai nước nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Phạm Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Chiều 15/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về một số nội dung, đề án sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ thời gian tới. Đó là Đề án “Mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và yêu cầu trong tình hình mới”; Đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cấp cơ sở; Nghiên cứu xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Ngày 15/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 352/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Nghị định liên quan đến cơ chế đặc thù và thiết kế kỹ thuật của dự án đường sắt. Đáng chú ý là các nội dung sửa đổi tại Nghị định số 123/2025/NĐ-CP về nguyên tắc và quy định chung trong quá trình thực hiện dự án đường sắt.

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Trong đó, quy định rõ đối tượng giáo dục bắt buộc, tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc cấp tiểu học và trung học cơ sở.