Báo chí châu Á đưa tin Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng

Truyền thông một số quốc gia châu Á đã quan tâm và đưa tin về việc thị trường chứng khoán Việt Nam vào ngày 21/9 chính thức mang trạng thái "thị trường mới nổi thứ cấp" theo tiêu chuẩn đánh giá của FTSE Russell.

210926-chungkhoanvn.jpg
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Tờ Bangkok Post (Thái Lan) nhận định diễn biến này là cột mốc quan trọng đối với thị trường chứng khoán của Việt Nam sau nhiều năm cải cách nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Quyết định này đưa Việt Nam gia nhập cùng nhóm với các nền kinh tế lớn trong danh sách xếp hạng của FTSE Russell như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Trong khi đó, tờ Nikkei Asia (Nhật Bản) đánh giá rằng việc thị trường chứng khoán Việt Nam mang trạng thái “thị trường mới nổi thứ cấp” đánh dấu chặng đường nhiều năm đáp ứng các tiêu chí của nhà cung cấp chỉ số, qua đó mở cánh cửa đón dòng vốn hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư toàn cầu.

Tờ The Business Times (Singapore) lưu ý rằng FTSE Russell ước tính việc được đưa vào danh mục “thị trường mới nổi thứ cấp” có thể giúp Việt Nam thu hút tới 6 tỷ USD vốn đầu tư, bên cạnh đó góp phần khơi dậy sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu Việt Nam.

Chuyên gia phân tích tại Bloomberg Intelligence ở Singapore – ông Sufianti phân tích: “Dòng vốn nước ngoài quay trở lại thị trường cổ phiếu Việt Nam có thể tăng dần khi việc đưa thị Việt Nam vào các chỉ số FTSE được triển khai theo lộ trình và khả năng tiếp cận thị trường được cải thiện”.

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 của Việt Nam đã đạt 8,18% - mức tăng cao nhất trong vòng 15 năm qua. Việt Nam quyết tâm tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030. Chính phủ đã thông qua Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2045, hướng tới phát triển thị trường vốn theo hướng cân bằng hơn với hệ thống tín dụng, qua đó nâng cao khả năng huy động và phân bổ các nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn trung, dài hạn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số của FTSE sẽ được triển khai theo 4 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 21/9/2026 và hoàn tất vào tháng 9/2027.

Lộ trình được chia ra nhiều giai đoạn nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra trật tự, kiểm soát dòng vốn dự kiến và duy trì thanh khoản thị trường, đồng thời hỗ trợ cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch (non-prefunding).

Cụ thể, trong giai đoạn đầu từ tháng 9/2026, tỉ trọng cổ phiếu Việt Nam được thêm vào ở mức 10%. Tỷ trọng này sẽ tiếp tục tăng thêm 20% vào tháng 3/2027, 35% vào tháng 6/2027 và hoàn tất với phần bổ sung 35% còn lại vào tháng 9/2027. Như vậy, tổng tỉ trọng được đưa vào sẽ đạt 100% sau bốn giai đoạn.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giá cà phê trong nước đi ngược thế giới

Giá cà phê trong nước đi ngược thế giới

Giá cà phê trong nước giảm 1.500-1.700 đồng/kg tuần qua, trái ngược với diễn biến tăng trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, giá cà phê quốc tế vẫn chịu sức ép từ nguồn cung dồi dào.

Giá dầu thế giới hạ nhiệt phiên cuối tuần

Giá dầu thế giới hạ nhiệt phiên cuối tuần

Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch cuối tuần 18/9, sau khi Trung Quốc kêu gọi Iran hạn chế các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi Arabia.

Chứng khoán thế giới trải qua tuần biến động

Chứng khoán thế giới trải qua tuần biến động

Các thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu vừa khép lại tuần giao dịch đầy biến động, khi tâm lý nhà đầu tư chịu sự chi phối mạnh mẽ từ quyết định nâng lãi suất lần đầu tiên sau hơn ba năm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đà tăng vọt của lợi suất trái phiếu chính phủ cùng những diễn biến phức tạp của giá dầu thô tại Trung Đông.