Bão Beryl gây ít thiệt hại hơn dự kiến, giá dầu thế giới giảm hơn 1%

Giá dầu giảm hơn 1% trong phiên 9/7 sau khi giới giao dịch nhận được thông tin khẳng định cơn bão Beryl gây ít thiệt hại hơn dự kiến cho trung tâm sản xuất dầu của Mỹ ở Texas.
Chú thích ảnh
Đổ xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn đứng ở mức 84,66 USD/thùng, giảm 1,09 USD/thùng hay 1,3% trong phiên này. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) chốt phiên ở mức 81,41 USD/thùng, giảm 92, xu tương đương 1,1%.

Mặc dù một số địa điểm sản xuất ngoài khơi của Mỹ đã được sơ tán, còn các cảng biển đóng cửa và hoạt động lọc dầu chậm lại, các nhà máy lọc dầu lớn dọc theo Bờ Vịnh Mexico của Mỹ dường như chỉ chịu ảnh hưởng khá nhỏ sau khi bão Beryl suy yếu.

Các cảng vận chuyển dầu lớn của Texas sẽ mở cửa trở lại vào ngày 9/7 (giờ địa phương), trong khi một số cơ sở sản xuất đang tăng sản lượng trở lại. Một số nhà máy như Marathon Petroleum cũng chuẩn bị khởi động lại các đơn vị lọc dầu của họ.

Bên cạnh đó, giới đầu tư dầu mỏ cũng có phản ứng trái chiều trước bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Phát biểu tại phiên điều trần trước Quốc hội vào ngày 9/7, ông cho hay nền kinh tế Mỹ không còn tăng trưởng quá “nóng” và thị trường việc làm đã được nới lỏng.

Mặc dù phát biểu của Chủ tịch Fed cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất sắp xảy ra, giá dầu vẫn giảm sâu hơn sau những nhận xét trên do nền kinh tế suy yếu có thể cản trở nhu cầu dầu thô.

Những người tham gia thị trường cũng đang theo dõi tình hình ở Trung Đông để dò đoán nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu.

Hương Thủy/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.