Báo Anh tiết lộ Nga xây loạt căn cứ UAV bí mật

Theo một bài điều tra của truyền thông Anh ngày 16/8, Nga đã xây dựng các căn cứ bí mật có khả năng phóng các thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa.
Chú thích ảnh
Một binh sĩ Nga phóng UAV. Ảnh: Cơ quan Báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Cụ thể, có 10 căn cứ đã được xây dựng các bệ phóng mới dành cho những UAV tự sát tầm xa tiên tiến nhất của Nga.

Một số căn cứ đã được sử dụng để tập kích Ukraine gần đây. Vị trí gần biên giới giúp Nga tiến hành các cuộc tấn công đường không quy mô lớn nhằm vào Ukraine, vượt qua hệ thống phòng không đang suy giảm của nước này.

Dựa trên các tài liệu bị rò rỉ và hình ảnh vệ tinh, truyền thông Anh xác định ít nhất 59 đường ray phóng mới. Đây là các đường dẫn cơ khí hỗ trợ UAV cất cánh thay cho đường băng truyền thống dọc biên giới Nga với Belarus và Ukraine.

Một số trung tâm UAV được cải tạo từ các căn cứ quân sự và sân bay dân dụng, trong khi những bệ phóng khác được xây dựng mới tại các khu vực nông thôn của Nga.

Theo hình ảnh do DroneSec (công ty chuyên về tình báo UAV) phân tích, khoảng 20 đường ray mới được lắp đặt dường như có chiều dài lớn hơn, cho thấy chúng có khả năng phóng các UAV tấn công tầm xa thế hệ mới nhất của Nga.

Nga cũng đang nhanh chóng nâng cấp phiên bản UAV Shahed của Iran, triển khai các biến thể động cơ phản lực tốc độ cao mới, có khả năng tấn công mục tiêu cách xa gần 1.000km. Các biến thể mới nhất, có tên Geran-4 và Geran-5, có thể bay đủ nhanh để né tránh các hệ thống phòng không trong khi mang theo tải trọng 90 kg.

Theo cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR), Nga đang trang bị tên lửa không đối không cho các UAV Geran để tấn công máy bay bảo vệ Kiev.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy số lượng UAV công nghệ cao hiện diện tại các căn cứ nói trên đã tăng đáng kể. Một căn cứ có đủ kho chứa để cùng lúc lưu giữ hơn 1.000 UAV. Tại một số địa điểm trọng yếu, các đường ray phóng mới tiếp tục được xây dựng.

Các căn cứ này nhận UAV từ một số nhà máy sản xuất đạn dược nằm rải rác trên khắp nước Nga, trong đó có đặc khu kinh tế Alabuga. Đây là khu tổ hợp sản xuất UAV của Nga có công suất 6.000 chiếc/năm.

Theo các chuyên gia, hoạt động mở rộng các địa điểm phóng này cho thấy Nga đã tăng khả năng phóng số lượng UAV lớn hơn, đồng thời sử dụng công nghệ để khiến các loại UAV được triển khai khó bị đánh chặn hơn. Những yếu tố này kết hợp với nhau giúp Nga ngày càng sử dụng nhiều hệ thống UAV hơn để tấn công Ukraine, đồng thời khiến các lực lượng Ukraine gặp khó khăn hơn khi đánh chặn những thiết kế UAV mới của Nga.

Trong khi đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhận định UAV đã làm thay đổi căn bản tính chất của chiến tranh hiện đại và trở thành yếu tố quyết định trên chiến trường. Một quan chức NATO cho biết khối này cũng đang nhanh chóng mở rộng khả năng sản xuất, vận hành và vô hiệu hóa UAV ở quy mô lớn.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.