Báo Anh: Lực lượng đặc nhiệm Anh bí mật hoạt động ở Ukraine

Trích dẫn cuốn sách mới xuất bản của nhà báo Ba Lan Zbigniew Parafianowicz, trang Declassified UK đưa tin những người điều hành lực lượng đặc nhiệm của Anh đã cùng quân đội Ukraine tham gia vào cuộc xung đột với Nga từ những ngày đầu.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine được quân đội Anh huấn luyện ở Đông Nam nước Anh, ngày 24/2. Ảnh: Getty Images

Theo đài RT (Nga), Parafianowicz là phóng viên Ukraine của nhật báo Dziennik Gazeta Prawna (DGP) của Ba Lan. Tác phẩm mới nhất của ông - Polska na Wojnie, có nghĩa là Ba Lan trong chiến tranh - bình luận về vai trò của Warsaw trong cuộc xung đột ở quốc gia láng giềng Ukraine.

Theo Declassified, vào tháng 3/2022, khi đang trên đường từ Kiev đến Zhitomir, một bộ trưởng thuộc Chính phủ Ba Lan giấu tên đã nói với nhà báo Parafianowicz rằng: “Đó là thời điểm người Nga còn đóng quân ở Bucha và tuyến đường này là vùng xám. Trên đường đi, chúng tôi đã gặp lính Ukraine và lực lượng đặc nhiệm của Anh. Mặc đồng phục. Mang theo vũ khí”.

Theo nguồn tin của nhà báo Parafianowicz, binh sĩ Anh và binh sĩ Ukraine đã làm việc cùng nhau, lái xe quanh vùng nông thôn với radar theo dõi pháo binh, tìm hiểu về cuộc chiến này.

Vị bộ trưởng của Chính phủ Ba Lan cũng tiết lộ rằng lực lượng đặc nhiệm của Ba Lan cũng có mặt ở Brovary, ngoại ô Kiev, vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột. Người này cho biết binh sĩ Ba Lan, cùng với binh sĩ Anh và Mỹ đã huấn luyện lực lượng đặc nhiệm Ukraine từ năm 2014.

Nhà báo Parafianowicz cũng cho hay Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Anh (SAS) cũng đã huấn luyện đội ngũ an ninh của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Nguồn tin khác, được xác định là một sĩ quan cấp cao của Ba Lan, cho biết những lính biệt kích này không quay trở lại Ba Lan mà “đi theo hướng ngược lại” – tới Kharkov và các khu vực Donbass do Ukraine kiểm soát.

Theo Declassified, một số lính biệt kích Ba Lan này có thể đã huấn luyện các thành viên của lực lượng Azov – đặc biệt là đơn vị Kraken đóng quân tại Kharkov – cách sử dụng các bệ phóng tên lửa NLAW do Anh cung cấp. Tuy nhiên, các bài đăng trên mạng xã hội chỉ xác định họ là “những người hướng dẫn từ các nước NATO”.

Cuốn sách của nhà báo Parafianowicz dường như xác nhận thông tin trước đó rằng lực lượng biệt kích NATO sát cánh chiến đấu cùng quân đội Ukraine.

Hồi tháng 4/2022, nhật báo Le Figaro của Pháp đưa tin những người điều hành lực lượng SAS và Delta của Lục quân Mỹ đã thay mặt Ukraine tiến hành “cuộc chiến bí mật” kể từ khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ngay sau những tiết lộ đó, The Times cho biết một số người điều hành lực lượng SAS đã quay trở lại Ukraine để huấn luyện binh sĩ Kiev cách vận hành tên lửa chống tăng do Anh sản xuất. Tháng 12 năm ngoái, một ấn phẩm của quân đội Anh thừa nhận có tới 300 lính thủy quân lục chiến Hoàng gia đã được triển khai tới Ukraine để thực hiện “các hoạt động riêng biệt”.

Các tài liệu mật của Lầu Năm Góc bị rò rỉ hồi tháng 4 năm nay cũng hé lộ ít nhất 50 người điều hành lực lượng đặc nhiệm của Anh vẫn đang hoạt động ở Ukraine tính đến tháng 3 năm nay.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.