Bangladesh treo cổ thủ lĩnh Hồi giáo phạm tội ác chiến tranh

Bangladesh đã xử treo cổ thủ lĩnh Hồi giáo Abdul Quader Mollah, người đầu tiên bị tử hình do tiến hành các vụ thảm sát trong giai đoạn chiến tranh giành độc lập đẫm máu hồi năm 1971 tại quốc gia Nam Á này.

Ngày 12/12, Bangladesh đã xử treo cổ thủ lĩnh Hồi giáo Abdul Quader Mollah, người đầu tiên bị tử hình do tiến hành các vụ thảm sát trong giai đoạn chiến tranh giành độc lập đẫm máu hồi năm 1971 tại quốc gia Nam Á này.

Theo Thứ trưởng Bộ Luật pháp Quamrul Islam, vụ xử tử Abdul Quader Molla, 65 tuổi, một lãnh đạo cấp cao của đảng Jamaat-e-Islami, đã được tiến hành tối cùng ngày tại một nhà tù ở thủ đô Dhaka. Vụ xử tử diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tòa án Tối cao Bangladesh bác đơn kháng cáo vốn là rào cản pháp lý cuối cùng để thi hành bản án đã tuyên.

An ninh đã được tăng cường tại Bangladesh do vụ xử tử Abdul Quader Molla được cho là sẽ dẫn tới bùng phát căng thẳng sau nhiều tuần bạo lực đẫm máu trước thềm tổng tuyển cử. Truyền thông địa phương và cảnh sát cho biết, những người biểu tình Hồi giáo hoặc người thuộc phe đối lập có vũ trang đã đụng độ với cảnh sát tại nhiều thành phố ngay sau khi bản án được tuyên đối với thủ lĩnh Hồi giáo này, trong khi đảng Jamaat-e-Islami uyên bố sẽ trả thù vụ việc.

Abdul Quader Molla bị cáo buộc chỉ huy lực lượng vũ trang chống lại nền độc lập của Bangladesh, giết hại một số giáo sư, bác sĩ, nhà văn và nhà báo hàng đầu của nước này. Bên cạnh đó, nhân vật chủ chốt của phe đối lập này còn bị kết tội cưỡng bức và giết người hàng loạt, trong đó có vụ sát hại hơn 350 người dân không vũ trang.

Trong một diễn biến khác, rạng sáng ngày 13/12, cựu Tổng thống Bangladesh Hussain Muhammad Ershad đã bị các lực lượng an ninh được đưa đi khỏi nhà riêng, vài ngày sau khi đảng của ông này rút lui khỏi cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Một quan chức cấp cao của Tiểu đoàn Phản ứng nhanh (RAB) Bangladesh cho biết cựu Tổng thống 83 tuổi này được đưa tới một bệnh viện quân sự để kiểm tra sức khỏe theo yêu cầu của chính ông, tuy nhiên một sĩ quan phụ tá đã khẳng định ông Ershad bị bắt giữ.

Ông Ershad là Tổng thống Bangladesh trong thời kì 1982-1990, sau đó bị lật đổ trong một cuộc nổi dậy. Tuần trước, cựu tổng thống này cho biết đảng của ông sẽ không tham gia vào cuộc bầu cử ngày 5/1/2014, đồng thời rút những người ủng hộ của mình khỏi chính phủ lâm thời do Thủ tướng Sheikh Hasina đứng đầu.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.