Bangladesh cho nhập cảnh 10.000 người Rohingya kẹt ở biên giới

Mạng IANS đưa tin các nhà chức trách Bangladesh ngày 19/10 đã cho phép khoảng 10.000 người Rohingya bị bắc kẹt tại một khu vực giữa Bangladesh và Myanmar trong nhiều ngày qua được vào nước này.
Bangladesh cho nhập cảnh 10.000 người Rohingya kẹt ở biên giới ảnh 1

Người tị nạn Rohingya từ Myanmar chạy nạn sang Whaikhyang, Bangladesh ngày 9/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó hôm 17/9, một tổ chức của Mỹ đã cảnh báo rằng có khoảng từ 10.000-15.000 người Hồi giáo Rohingya thiểu số bị mắc kẹt ở khu vực nói trên nhưng Dhakar tạm thời từ chối cho phép những người này vào trong nước họ vì lý do chưa có chỗ ở các trại tị nạn trong khu vực này.

Tuy nhiên, Chỉ huy lực lượng biên giới Bangladesh ở Ukhia, Thiếu tá Iqbal Ahmed cho hay: "Chúng tôi thấy rằng có khoảng 10.000 người ở khu vực biên giới này. Chúng tôi đã bắt đầu cho phép họ vào trong nước mình kể từ 9 giờ 45 phút ngày hôm nay".

 

Trong khi đó, quan chức thuộc tổ chức Cứu trợ và hồi hương người tị nạn Bangladesh Abul Kalam cho biết những người này ban đầu sẽ được cung cấp nơi ở tạm và sau đó sẽ được chuyển tới một trại thay thế.

 

Trong tuần này, Liên hợp quốc đã nâng số người Rohingya trốn chạy tình trạng bạo lực ở Myanmar sang Bangladesh lên 582.000 người.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.