Bang ở Ấn Độ cấm dùng điện thoại di động trong trường đại học, cao đẳng

Theo một thông tư mới của Sở Giáo dục bang Uttar Pradesh (miền Bắc Ấn Độ), sinh viên sẽ không được dùng điện thoại di động trong khuôn viên các trường đại học, cao đẳng. Lệnh cấm cũng được áp dụng cho giáo viên.
Chú thích ảnh
Sinh viên dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị di động . Ảnh: AFP 

Sau khi ra lệnh cấm sử dụng điện thoại di dộng trong các cuộc họp nội các và các cuộc họp chính thức khác, Thủ hiến bang Uttar Pradesh Yogi Adityanath để mắt tới các trường đại học, cao đẳng.

Kênh RT đưa tin Sở Giáo dục bang đã ban hành thông tư thông báo cấm sử dụng điện thoại trong khuôn viên trường đại học cao đẳng trong khu vực vì chính quyền địa phương nhận thấy sinh viên đang dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị di động hiện nay. Theo thông tư, lệnh cấm toàn diện sẽ "tạo ra một môi trường giảng dạy và học tập tốt hơn cho sinh viên trên tất cả các trường cao đẳng và đại học trong bang".

Động thái này được đưa ra sau khi chính quyền bang cho rằng sinh viên học trong bang gặp khó khăn trong việc tập trung vào nghiên cứu. Thông tư không nêu rõ hình phạt cụ thể là gì nếu một sinh viên hoặc giảng viên bị bắt quả tang sử dụng thiết bị di động trong khuôn viên trường.

Trước đó, hồi tháng Sáu, Thủ hiến Pradesh Yogi ra lệnh cấm quan chức mang điện thoại di động đi họp.

"Ngài Yogi muốn tất cả các bộ trưởng tập trung vào các vấn đề được thảo luận trong các cuộc họp Nội các. Họ không nên để điện thoại di động phân tâm. Một số bộ trưởng còn mải bận đọc tin nhắn trên WhatsApp ngay trong cuộc họp", một quan chức cấp cao trong văn phòng thư ký của Thủ hiến cho hay.

Trước khi vào họp, các bộ trưởng sẽ phải gửi điện thoại tại quầy. Mang điện thoại đặt chế độ im lặng cũng không được. Một nguyên nhân khác dẫn tới quyết định này là do lo ngại về mối đe dọa tình báo điện tử.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.