Bảng H - Thắng Ghana 2-0, Uruguay vẫn phải nói lời chia tay giải đấu

Nhiều người Ghana hẳn chưa thể quên được hình ảnh Luis Suarez dùng tay cản bóng trên vạch vôi, gián tiếp giúp Uruguay thắng nghẹt thở tại tứ kết World Cup 2010.
Chú thích ảnh
Nỗi buồn của các cầu thủ Uruguay sau khi phải dừng bước ở vòng bảng World Cup 2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Hôm nay, nỗi ám ảnh đó lại một lần nữa hiện về với “những ngôi sao đen” cũng như cá nhân Andre Ayew. 

Trong những phút đầu tiên, Ghana cố gắng áp đặt thế trận và có được một số cơ hội, song không thực sự rõ ràng. Phải đến phút 19, bước ngoặt mới xảy ra khi thủ môn Rochet phạm lỗi với Kudus trong vòng cấm. Lão tướng Andre Ayew bước lên chấm đá phạt 11m, nhưng cú sút của anh lại không đủ hiểm hóc để đánh bại Rochet.

Tình huống hỏng phạt đền rõ ràng đã ảnh hưởng đến tinh thần của cả hai đội. Ghana chơi chùng xuống và ngay lập tức bị hàng công của Uruguay trừng phạt. Liên tiếp ở các phút 26 và 32, Arrascaeta tận dụng tốt cơ hội và ghi 2 bàn thắng cho đại diện Nam Mỹ.

Sau hiệp 1, HLV Otto Addo chỉ đạo các cầu thủ Ghana đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không hiệu quả. Ở phần sân bên kia, Uruguay lại cho thấy sự già dặn khi không tỏ ra quyết liệt nhưng vẫn là những người làm chủ cuộc chơi. Họ vừa thi đấu vừa trông chờ kết quả trận còn lại giữa Hàn Quốc và Bồ Đào Nha.

Thế nhưng, mọi toan tính của Uruguay đã bất thành khi trong trận đấu cùng giờ, Hàn Quốc có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 trước Bồ Đào Nha. Với kết quả 2-1 của Hàn Quốc trước Bồ Đào Nha, các cầu thủ Uruguay nỗ lực đẩy cao đội hình trong 8 phút bù giờ để tìm kiếm bàn thắng thứ 3. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đội bóng tới từ Nam Mỹ đều không thành công.

Chung cuộc, dù thắng Ghana với tỷ số 2-0, Uruguay có được 4 điểm sau 3 trận ở bảng H nhưng chỉ đứng thứ 3, phải chia tay World Cup 2022 khi kém Hàn Quốc về chỉ số.

Minh Tuấn  (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.