Bang Ấn Độ đề xuất áp dụng chính sách 2 con, khuyến khích triệt sản

Một số bang ở Ấn Độ đang xem xét thực hiện chính sách hai con gây tranh cãi, thậm chí còn khuyến khích triệt sản để kiểm soát dân số.
Chú thích ảnh
Một số bang đông dân nhất của Ấn Độ đang xem xét áp dụng chính sách hai con và khuyến khích triệt sản. Ảnh: AFP/Getty Images

Theo trang The Guardian (Anh), bang Uttar Pradesh - bang đông dân nhất của Ấn Độ, với số dân lớn hơn cả Brazil - đã công bố dự thảo luật quy định bất kỳ người nào sinh nhiều hơn 2 con sẽ bị cắt phúc lợi, trợ cấp và đuổi việc nếu làm trong cơ quan nhà nước. Nếu một gia đình đã sinh đủ hai con, chính quyền bang cũng khuyến khích chồng hoặc vợ tự nguyện triệt sản với những ưu đãi đặc biệt.

Dự luật được đưa ra bởi chính quyền bang Uttar Pradesh, do đảng Bharatiya Janata (BJP) theo chủ nghĩa dân tộc Hindu nắm quyền lãnh đạo. Thủ hiến bang Yogi Adityanath được coi là một trong những chính trị gia theo chủ nghĩa dân tộc cứng rắn nhất trong đảng và sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử cấp bang vào năm tới.

Chính quyền bang cho biết do "hạn chế về sinh thái và nguồn lực kinh tế đang cận kề", giới chức buộc phải hành động để đảm bảo cung cấp các nhu cầu cơ bản cho tất cả người dân.

Bang Assam ở phía đông bắc Ấn Độ, do BJP lãnh đạo, tháng trước cũng đã công bố kế hoạch tương tự, quy định cắt trợ cấp đối với các gia đình sinh hơn 2 con. Bang Gujarat, một bang BJP khác, cũng được cho là đang xem xét áp dụng dự luật tương tự.

Khi các phiên họp quốc hội bắt đầu vào tháng này, một số nghị sĩ BJP cũng dự kiến nêu ra các dự luật kiểm soát dân số cần thiết.

Trong khi Ấn Độ dự kiến sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong thập kỷ tới, nhiều người đã đặt câu hỏi về sự cần thiết và động cơ của chính sách hai con được đề xuất ở các bang của nước này.

Uttar Pradesh có dân số đông nhất, nhưng nghiên cứu cho thấy tỉ lệ sinh ở bang này đã giảm gần một nửa từ năm 1993 đến năm 2016 và đang tiếp tục giảm. Theo dự đoán, đến năm 2025, số con trung bình của mỗi bà mẹ sẽ giảm xuống còn 2,1. 

Xu hướng giảm tương tự đang được ghi nhận trên khắp Ấn Độ. Báo cáo Điều tra Sức khỏe Gia đình Quốc gia năm 2020 cho thấy rằng tổng tỉ suất sinh (số trẻ em được sinh ra trên một phụ nữ) đã giảm  ở 14 trong số 17 bang và hiện ở mức 2,1 trẻ trở xuống. 

Do đó, đề xuất của một số bang BJP bị coi là mang động cơ chính trị và nhằm thu hút cử tri đạo Hindu, đặc biệt ở Uttar Pradesh, nơi sẽ diễn ra cuộc bầu cử cấp bang vào năm tới.

Ở Uttar Pradesh và các bang như Assam, nơi phần lớn dân số theo đạo Hồi giáo, người dân có niềm tin không có cơ sở rằng các gia đình Hồi giáo đang sinh đẻ quá nhiều, sử dụng hết các nguồn tài nguyên quý giá và khiến dân số theo đạo Hindu có nguy cơ trở thành thiểu số. 

Chính sách hai con đã được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau ở 12 bang trên khắp Ấn Độ, nhưng 4 bang sau đó đã thu hồi quy định vì thiếu bằng chứng tác động. Các nhà vận động đã cảnh báo rằng chính sách này ảnh hưởng không cân đối đến phụ nữ, đặc biệt là các bà mẹ đơn thân và kêu gọi chính phủ tập trung vào các biện pháp tránh thai, giáo dục để kiểm soát dân số.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.