Bản tin MXV 28/12: Giá dầu thô tiếp đà bứt phá

Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Lễ Giáng sinh của các nước phương Tây, sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng giá các loại hàng hóa, đặc biệt là nhóm năng lượng, giúp cho chỉ số MXV-Index tăng mạnh 1,47% lên 2.352,92 điểm, cao nhất trong vòng 1 tháng.
Chú thích ảnh

Mặc dù được hỗ trợ từ diễn biến tích cực của các mặt hàng, nhưng đây là tuần giao dịch cuối cùng của năm dương lịch, dẫn đến việc dòng tiền không chảy ồ ạt vào thị trường mà chỉ duy trì ổn định ở quanh mức 3.000 tỷ đồng.

Dầu thô kết thúc phiên giao dịch trong sắc xanh, kéo theo giá dầu thô WTI tăng 4 phiên liên tiếp, trong khi dầu thô Brent cũng lấy lại đà tăng. Hiện tại giá cả 2 mặt hàng này đều đã đi lên mức đỉnh 1 tháng. Cụ thể giá dầu WTI tăng 2,41% lên 75,57 USD/thùng còn giá dầu Brent tăng 3,21% lên 78,22 USD/thùng.

Chú thích ảnh

Giá dầu đã có lúc chịu áp lực lớn trong phiên sáng khi mà thị trường xem xét các thông tin mới xoay quanh biến thể virus COVID-19 Omicron, nhất là khả năng 2 nền kinh tế lớn tại châu Âu là Anh và Pháp đi vào phong tỏa khi mà số ca nhiễm của các nước này đạt mức kỷ lục. Một loạt chuyến bay hàng không bị hủy bỏ ngay trong tuần lễ cũng khiến cho tâm lý chung của thị trường. 

Vì vậy, ngay khi có thông tin nước Anh sẽ không phong tỏa ít nhất là trong tuần cuối năm, và nước Pháp vẫn sẽ tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực công như mở cửa trường học trong đầu tháng 1, giá ngay lập tức đảo chiều tăng rất mạnh.

Khí tự nhiên là mặt hàng có mức tăng mạnh nhất trong nhóm năng lượng ngày hôm qua, với mức tăng trong ngày lên đến 8,6%, đạt 3,942 USD/MMBtu. Trong ngắn hạn, thời tiết tại Mỹ sẽ là yếu tố chính quyết định diễn biến của mặt hàng này.

Chú thích ảnh

Trên thị trường nội địa, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h ngày 25/12. Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ Bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường được cập nhật như sau:

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam - MXV

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.