Bản PowerPoint gây bùng phát đối đầu quốc tế

Khi chuyến bay của bà Mạnh Vãn Châu hạ cánh xuống Vancouver (Canada) vào ngày 1/12/2018, giám đốc Tài chính (CFO) của tập đoàn công nghệ Huawei này dự kiến chỉ dừng lại đây một thời gian ngắn. Nhưng sau gần ba năm sau đó bà vẫn chưa thể rời Canada. Và trung tâm của câu chuyện này là một bản PowerPoint 16 trang.
Chú thích ảnh
Bà Mạnh Vãn Châu đến dự một phiên tòa tại Vancouver, Canada năm 2020. Ảnh: Reuters

Đài BBC (Anh) cho biết giới chức trách Canada khi đó bắt bà Mạnh Vãn Châu theo đề nghị của Mỹ. Đến ngày 24/9, các công tố viên công bố yêu cầu dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu đến Mỹ đã bị rút.

Ban đầu bà Mạnh Vãn Châu dự định khi máy bay từ Hong Kong (Trung Quốc) hạ cánh xuống Canada, bà sẽ đến ngôi nhà của mình tại Vancouver để lấy một số hành lý sau đó lên chuyến bay khác đến Mexico để dự một cuộc họp.

Nhưng mọi sự đã thay đổi khi các cán bộ biên phòng Canada thẩm vấn bà trong 3 tiếng. Lực lượng chức năng Canada tịch thu điện thoại và lục soát hành lý của bà. Sau đó, bà chính thức được nhập cảnh Canada. Ở thời điểm này, cảnh sát hoàng gia Canada đã bắt giữ bà theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ.

Mỹ cáo buộc bà Mạnh Vãn Châu vi phạm lệnh trừng phạt Iran do có liên quan tới công ty Skycom. Huawei coi Skycom là một trong những đối tác chính tại Iran. Từ năm 2016, Mỹ đã tiến hành điều tra xem liệu Huawei có vi phạm các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran hay không. Tuy nhiên, bà Mạnh Vãn Châu đã bác bỏ điều này.

Tuy nhiên, bản PowerPoint bà Mạnh Vãn Châu sử dụng tại cuộc họp với ngân hàng HSBC ngày 22/8/2013 lại được coi là bằng chứng then chốt chống lại bà.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) những tháng trước đó đã đặt ra câu hỏi về việc liệu có sự vi phạm lệnh trừng phạt thương mại nhằm vào Iran bởi công ty Skycom có trụ sở ở Hong Kong (Trung Quốc) hay không. Vấn đề được đặt ra là liệu Skycom chỉ đơn giản là một công ty bán thiết bị viễn thông đối tác kinh doanh của Huawei hay là bình phong để Huawei che giấu các hoạt động của mình ở Iran.

Mỹ cáo buộc rằng trong cuộc họp với phần trình bày PowerPoint - bà Mạnh Vãn Châu đã đánh lừa HSBC về bản chất thực sự của mối quan hệ giữa Huawei với Skycom và điều này khiến ngân hàng có nguy cơ vi phạm các lệnh trừng phạt chống lại Iran.

Các luật sư của bà Mạnh cho biết Mỹ đã bỏ qua thông tin chính trên hai trang trình bày PowerPoint cho thấy HSBC trên thực tế không bị giấu giếm về bản chất thực sự của mối quan hệ Skycom và Huawei.

Chú thích ảnh
Ngôi nhà bà Mạnh Vãn Châu sinh sống tại Vancouver, Canada. Ảnh: Getty Images

Ngày 24/9, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã đạt được thỏa thuận tạm hoãn khởi tố. Điều này có nghĩa là Bộ Tư pháp Mỹ sẽ tạm hoãn truy tố bà Mạnh Vãn Châu cho đến cuối năm sau và nếu bà tuân thủ các điều kiện tòa án đưa ra, vụ kiện thậm chí có thể được hủy bỏ. Bà Mạnh Vãn Châu đã rời Vancouver và lên máy bay tới Trung Quốc.

Trong 3 năm xảy ra cuộc chiến pháp lý căng thẳng, Canada bị kéo vào giữa đối đầu Washington và Bắc Kinh. Trung Quốc đã bắt giữ 2 công dân Canada với cáo buộc gián điệp chỉ vài ngày sau khi bà Mạnh bị bắt ở Canada, đó là nhà cựu ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor.
Trung Quốc đã phủ nhận bất kỳ mối liên quan nào giữa vụ bắt giữ 2 công dân Canada và vụ việc của bà Mạnh Vãn Châu. Vào tháng 8, một tòa án Trung Quốc đã kết án ông Spavor 11 năm tù.

Trong khi đó, HSBC cho biết ngân hàng này chỉ làm những điều được yêu cầu hợp pháp và không hề có việc đánh bẫy.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.