Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Chính phủ phối hợp công tác

Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Chính phủ đã được Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên ký kết chiều 13/1, tại trụ sở chính phủ.

Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Chính phủ đã được Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên ký kết chiều 13/1, tại Trụ sở Chính phủ.

Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Chính phủ phối hợp công tác ảnh 1

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ (rái) và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên ký Quy chế phối hợp công tác. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Quy chế được hai bên ký kết quy định nguyên tắc, trách nhiệm, nội dung phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Chính phủ trong phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên nguyên tắc bảo đảm thực hiện đúng các chương trình, kế hoạch công tác, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan và lãnh đạo Đảng, Chính phủ; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; đồng thời tạo điều kiện để hai cơ quan hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các lĩnh vực được Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Chính phủ phối hợp gồm tham mưu, đề xuất xây dựng, theo dõi, đôn đốc thực hiện Chương trình công tác, tham gia nghiên cứu, xây dựng các đề án, báo cáo về kinh tế - xã hội trình cơ quan và lãnh đạo Đảng, Chính phủ; nghiên cứu khoa học, đề xuất xây dựng chính sách; tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách về kinh tế - xã hội; t rao đổi thông tin, báo cáo và các lĩnh vực cụ thể khác theo yêu cầu của lãnh đạo Đảng, Chính phủ.

Theo đó, hai bên phối hợp theo dõi, đôn đốc thực hiện các đề án, báo cáo về kinh tế - xã hội do Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì chuẩn bị, trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Văn phòng Chính phủ mời đại diện Ban Kinh tế Trung ương dự các cuộc họp, hội nghị do Văn phòng Chính phủ chủ trì trong quá trình tiếp thu, hoàn thiện các đề án về kinh tế - xã hội thuộc chương trình công tác của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Văn phòng Chính phủ tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ việc mời Ban Kinh tế Trung ương dự các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, các cuộc họp, hội nghị do Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì bàn về các đề án kinh tế - xã hội trước khi trình Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trong trường hợp cần thiết, Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến của Ban Kinh tế Trung ương về các đề án, dự án, cơ chế, chính sách lớn về kinh tế, các vấn đề xã hội gắn với kinh tế để phục vụ công tác thẩm tra trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ban Kinh tế Trung ương mời đại diện Văn phòng Chính phủ tham gia các cuộc họp, hội nghị hoặc tham gia ý kiến khi thẩm định các đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì trình Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Trên cơ sở các nội dung của chương trình phối hợp và chương trình công tác đã được cấp có thẩm quyền thông qua, hai bên xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động cụ thể theo từng năm. Định kỳ hàng năm, lãnh đạo hai bên làm việc liên tịch nhằm đánh giá kết quả phối hợp công tác trong năm và thống nhất nội dung phối hợp của năm sau.

Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương và Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ làm đầu mối giúp việc lãnh đạo hai cơ quan tổ chức thực hiện Quy chế.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cho rằng việc ký kết quy chế phối hợp sẽ thắt chặt mối quan hệ giữa hai cơ quan, giúp cho hai bên tăng cường trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban Kinh tế Trung ương sẽ huy động được kiến thức, kinh nghiệm, chất xám của đội ngũ chuyên gia từ các cơ quan các cơ quan trọng yếu, cơ quan nghiên cứu điều hành.

Theo ông Vương Đình Huệ, thời gian qua, Văn phòng Chính phủ đã quan tâm tạo mọi điều kiện cho Ban Kinh tế Trung ương trao đổi, nắm bắt thông tin quản lý điều hành, bức tranh tổng thể về kinh tế xã hội được cập nhật. Ban Kinh tế Trung ương sẽ giao cho các đơn vị trực thuộc phối hợp với đơn vị đầu mối đầu mối của Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch cụ thể để quy chế đi vào thực tế.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.