Bán hơn 10 tấn vàng sau 9 phiên đấu thầu

Tổng số vàng cung ra thị trường sau 9 phiên đấu thầu là 263.400 lượng (tương đương khoảng 10,1 tấn vàng)
Sáng 18/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã hoàn tất phiên đấu thầu bán vàng miếng lần thứ 9. Tổng số vàng cung ra thị trường sau 9 phiên đấu thầu là 263.400 lượng (tương đương khoảng 10,1 tấn vàng) trên tổng số 276.000 lượng được NHNN đưa ra chào bán.Đáng chú ý, trong 3 ngày liên tiếp trong tuần (16,17,18/4), NHNN đã đấu thầu thành công 105.200 lượng vàng miếng. Trong tuần, giá trúng thầu thấp nhất trong 3 phiên là 39,7 triệu đồng/lượng và giá trúng thầu cao nhất là 40,85 triệu đồng/lượng.
Bán hơn 10 tấn vàng sau 9 phiên đấu thầu ảnh 1

Hơn 10 tấn "vàng Nhà nước" đã được bán ra thị trường.

Trong phiên đấu thầu hôm nay, chỉ có 14/22 đơn vị trúng thầu. Một số doanh nghiệp cho rằng đây là thời điểm giáp ngày nghỉ lễ và sang tuần cũng tiếp tục thêm một kỳ nghỉ lễ nữa, nên các đơn vị tham gia thiếu sự hào hứng. Cùng đó là giá vàng thế giới vẫn đang biến động mạnh khiến doanh nghiệp vàng trong nước phải dè dặt. Đặc biệt, phiên đấu thầu này ban tổ chức lại quyết định các doanh nghiệp phải nhận vàng tại thành phố Hồ Chí Minh thay vì nhận ở cả hai điểm như các phiên đấu trước. Điều này cũng gây tâm lý không tốt cho các đơn vị mua vàng tại phía Bắc, vì sẽ bị phát sinh chi phí vận chuyển. Tuy nhiên, 39.800 lượng trên tổng số 40.000 lượng vàng chào bán cũng vẫn được giao dịch thành công. Đơn vị trúng khối lượng lớn nhất là 8.000 lượng và thấp nhất là 900 lượng vàng miếng. Sáng nay, giá vàng giao dịch tại thị trường trong nước giảm xấp xỉ 1 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua (17/4). Giá giao dịch mua bán tại các cửa hàng công bố dao động quanh mốc 40 - 40,9 triệu đồng/lượng, biên độ chênh giữa giá mua - bán vẫn khoảng 800.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, do đà giảm của giá vàng thế giới khá sâu, nên độ chênh giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn cao.Thu Hằng

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.