Bàn giao kiện hàng lớn nhất trong tổ hợp thiết bị Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4

Ngày 21/8, trao đổi với phóng viên TTXVN tại Đồng Nai, ông Đỗ Hoàng Phương, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Tiếp vận Bảo Tín (gọi tắt là PPL) cho biết kiện hàng nặng nhất trong tổ hợp thiết bị của Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 đã được bàn giao thành công.
Chú thích ảnh
Kiện hàng về bến của Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 tại Đồng Nai. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, chiều ngày 15/8/2023, tàu quốc tế M.V NOWOWIEJSKI V.34 chở theo kiện hàng siêu trường siêu trọng 453,6 tấn và nhiều hàng hóa khác của dự án đã cập cảng Quốc tế Thị Vải - Phú Mỹ (TPV). Đây là kiện hàng đầu tiên trong 6 kiện thiết bị nặng và quan trọng nhất của dự án, được ví như trái tim của nhà máy đã được Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Tiếp vận Bảo Tín, một đơn vị chuyên về vận chuyển các thiết bị siêu trường siêu trọng đảm nhận vận chuyển.
 
Đến ngày 17/8, tại cảng Quốc tế Thị Vải- Phú Mỹ, kiện hàng này đã được bàn giao cho PPL và đặt lên sà lan 2.700 tấn, theo đường thủy về bến cảng Nhà máy Nhiệt điện - Thiết bị chuyên dụng SPMT. Đến 11 giờ ngày 18/8, đơn vị đã bàn giao kiện hàng đến Khu công nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
 
Ông Đỗ Hoàng Phương cho biết, để vận chuyển lô hàng này, đơn vị đã sử dụng các loại thiết bị siêu trường siêu trọng đặc chủng (SPMT) gồm 44 trục được nhập khẩu từ Đức chuyên dùng cho những kiện hàng nặng, có kiện lên đến gần 2.000 tấn một cách thành công và tuyệt đối an toàn.
 
Theo ông Đỗ Hùng Chiến, Phó Tổng Giám đốc công ty, kiện hàng tuabin này chính là trái tim của Nhà máy. Các đơn vị về bảo hiểm cũng như Chủ đầu tư, đơn vị Tổng thầu đều rất quan tâm đến độ an toàn của thiết bị từ khi nhập cảng, tiếp nhận, vận chuyên và bàn giao đến công trình.
 
Theo ông Lê Bá Quý, Giám đốc Ban quản lý dự án điện, chủ đầu tư Dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, ngoài nhân sự thì thiết bị công nghệ cũng như giai đoạn vận chuyển đều rất quan trọng.
 
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai là dự án quan trọng quốc gia, thuộc Quy hoạch điện 7 được Chính phủ giao cho Tổng Công ty điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) là chủ đầu tư, Samsung C&T Corperation và Tổng Công ty lắp máy Việt Nam Lilama là 2 đơn vị liên danh tổng thầu. Dự án được thực hiện theo hợp đồng thiết kế - mua sắm - xây dựng - lắp đặt - chạy thử và nghiệm thu (EPC), có công suất 1.500 MW với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD.  
 
Dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 là dự án nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí LNG đầu tiên tại Việt Nam, dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng về 0 vào năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu. Đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia.
 
Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Tiếp vận  Bảo Tín là đơn vị đã được PV Power, Samsung C&T Corperation và Lilama thông qua và là nhà thầu được giao đảm nhận vận chuyển những thiết bị quan trọng của dự án.
 
Việc tiếp nhận, vận chuyển và đưa thiết bị quan trọng này an toàn vào chân công trình sẽ giúp cho việc thực hiện các công đoạn trong việc xây dựng và đưa vào vận hành nhà máy Nhiệt điện Nhơn trạch 3 và 4 đạt được đúng tiến độ mà Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.