Ca sĩ Sông Thao cảm ơn diễn viên Dương Khánh đã "dìu" diễn xuất trong MV tái xuất

Mới phát hành được gần 1 tuần, mang ý nghĩa của sự tái xuất sau 5 năm không ra sản phẩm âm nhạc, bộ đôi MV "Thuyền về bến đợi" và "Cập bến thuyền hoa" của Sao mai Sông Thao đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ sáng tác đến hình ảnh MV đẹp mắt, lãng mạn.

Chú thích ảnh

Điều gây ấn tượng mạnh là đây là 2 ca khúc do chính Sông Thao phổ nhạc từ lời thơ của tác giả Nguyễn Mạnh Hồng, khẳng định thêm về tài năng của cô gái quê Hải Dương này. 

Chú thích ảnh

Bộ đôi MV Thuyền về bến đợi và Cập bến thuyền hoa kể cho khán giả nghe về tình yêu của đôi bạn trẻ nơi làng quê. Ở đó, họ đã lớn lên bên nhau, đã dành cho nhau những khoảnh khắc đẹp nhất của thời thanh xuân dưới cội gạo già rực rỡ một góc trời, dưới mái đình cong cong những đêm trăng sáng, dành cho nhau nụ hôn đầu dưới bóng cây gạo lãng mạn, mộng mơ… Thế nhưng, cuộc sống vốn dĩ chẳng thể êm đềm. Chàng trai lên đường đến nơi xa lập nghiệp, để lại cô gái nơi quê nhà vò võ ngóng trông. Mùa gạo này nở rồi lại rụng, mùa hoa loa kèn đến bung trắng cả một vạt quê, rồi lại tàn…, nhưng chàng trai mãi vẫn không trở về. Mòn mỏi đợi chờ, cô gái tưởng như vô vọng, đã quyết định đặt xuống câu chuyện tình cảm đau khổ này thì bất ngờ chàng trai quay về. Giữa họ đã có biết bao đấu tranh, bao giận dỗi, bao hờn tủi.

Chú thích ảnh

Cuối cùng, với tình yêu vẫn son sắt trong tim, cô gái đã gạt bỏ tất cả mọi đau khổ để chọn vẫn yêu người con trai ấy. Còn chàng trai, kỳ thực anh không phản bội, chỉ là có những trái ngang muốn âm thầm chịu đựng riêng mình. Và, họ đã “cập bến thuyền hoa” với cái kết viên mãn vào mùa hoa loa kèn đẹp đến nao lòng nơi miền quê như hòa điệu với tình yêu trong veo, thuần khiết của đôi trẻ. 

Hai MV ca ngợi tình yêu nồng cháy, rực lửa như hoa gạo đỏ, tinh khôi, trong sáng và ngọt ngào như sắc trắng của hoa loa kèn. Và, cũng vì tình yêu này mà nụ hôn của hai nhân vật chính là điểm nhấn quan trọng, thể hiện tình yêu không thể tách rời của đôi trẻ. Thế nên, đạo diễn Dương Lan Hương đã kiên quyết giữ lại cảnh hôn. Sông Thao vừa vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên đã phải về xin phép chồng trước khi thực hiện cảnh này. Được sự cho phép của chồng, cô mới được thoải mái để quay cảnh này. Tuy nhiên, theo dự kiến ban đầu cảnh quay này sẽ được thực hiện theo thủ pháp điện ảnh là “tưởng vậy mà không phải vậy”, nhưng khi lên hình khán giả đã thấy rõ ràng cả hai nghệ sĩ đã thực sự chạm môi nhau dù hình ảnh này chỉ lướt rất nhanh. 

Chú thích ảnh

Với hình ảnh này, nhiều người cho rằng Sông Thao rất “liều” khi tự thể hiện cảnh diễn. Tại cuộc gặp gỡ báo chí ra mắt MV, Sông Thao nói vui “vì chị Lan Hương đạo diễn “lừa” là các MV nhạc truyền thống cũng có nhiều cảnh hôn nên tôi mới “liều” thể hiện, nếu biết rất hãn hữu mới có cảnh ấy, tôi sẽ nhất quyết không thực hiện đâu”. Tuy nhiên, thực tế Sông Thao đã nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của chồng cô khi cô hy sinh vì nghệ thuật. Trước sự xôn xao vì cảnh hôn này, nam diễn viên Dương Khánh, bạn diễn của Sông Thao trần tình rằng “đó là nụ hôn điện ảnh” nhưng có một chút “sự cố” nhỏ.

“Bản thân tôi là diễn viên, khi đóng cảnh hôn cũng rất e ngại chứ không chỉ có ca sĩ. Nhưng, khi quay hình sẽ có những góc máy để tạo “nụ hôn điện ảnh”, vẫn đầy đủ cảm xúc chân thực, khiến khán giả thấy như hôn thật. Nhưng, với MV của Sông Thao thì có vài sự cố nhỏ khiến đạo diễn không thể thực hiện được những góc máy đó, đòi hỏi tôi và Sông Thao phải có sự chạm thật sự. Sau khi bàn bạc, đạo diến thuyết phục, chúng tôi đã quyết định… chạm nhẹ rồi thôi”- diễn viên Dương Khánh chia sẻ. 

Chú thích ảnh

Đạo diễn Lan Hương tiết lộ, thực ra không có sự cố nào cả, mà là chị muốn nhân vật thể hiện cảm xúc chân thật nhất nên nỗ lực thuyết phục “cú chạm” của hai nghệ sĩ. Và nhờ đó, cảnh quay nụ hôn dưới gốc gạo già bên bờ đê đã tạo được những hiệu ứng vô cùng lãng mạn, thơ mộng trên MV.  Ca sĩ Sông Thao nói, cảnh này thực sự là thử thách của cô vì cô không phải diễn viên chuyên nghiệp, lại không phải người biết diễn xuất, nên không dễ dàng gì để thực hiện. Nam diễn viên Dương Khánh lại bày tỏ sự khen ngợi cho bạn diễn: “Dù đây là lần đầu làm việc nhưng tôi thấy Sông Thao rất thông minh và giỏi. Mặc dù Sông Thao không phải diễn viên chuyên nghiệp lại là lần đầu diễn xuất, nhưng cô ấy đã nhanh chóng nắm bắt được ý, giữ cảm xúc tốt để thể hiện nhân vật nhiều xúc cảm nhất. Tôi chỉ cần chỉ cho cô ấy 1,2 lần là cô ấy diễn xuất được ra cảm xúc ngay. Có nhiều cảnh như cảnh khóc, Sông Thao diễn còn vượt quá cả mong đợi, không kém một diễn viên chuyên nghiệp. Nhờ đó mà tôi và Sông Thao đã có sự ăn ý nhất định trong diễn xuất ở bộ đôi MV này”. 

Sông Thao cũng dành nhiều lời cảm ơn cho bạn diễn của mình. Cô cho biết nhờ sự tận tuỵ chỉ bảo, dìu dắt cảm xúc của diễn viên Dương Khánh mà cô mới có thể hoàn thành tốt vai diễn. Dương Khánh là diễn viên chuyên nghiệp, thuộc biên chế Nhà hát Kịch nói quân đội, được biết đến là gương mặt điển trai, nhiều tiềm năng. Dương Khánh từng tham gia vai Đạt trong phim “Gia phả của đất”, vai thư ký Vũ Kỳ trong “Nhà tiên tri”, vai Thái trong “Yêu đến tận cùng”… cùng rất nhiều vở kịch khác.

Chú thích ảnh

Sự hợp tác ngọt ngào của Sông Thao và Dương Khánh đã giúp sản phẩm mang dấu ấn tái xuất của Sông Thao trọn vẹn hơn. Đây cũng là bộ đôi MV Sông Thao ra mắt nhân dịp kỷ niệm 25 năm giải Sao mai- bệ phóng giúp cô bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp và đến gần với khán giả.

Sông Thao cho biết, sau dự án tái xuất này cô sẽ hoạt động nghệ thuật tích cực hơn và ra mắt nhiều sản phẩm trong thời gian tới trong đó có những sáng tác của chính cô và chồng, nhạc sĩ Hải Thuận, giảng viên khoa piano trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. 

MH
Ra mắt MV ca nhạc ca khúc chính thức SEA Games 31 ‘Hãy tỏa sáng’
Ra mắt MV ca nhạc ca khúc chính thức SEA Games 31 ‘Hãy tỏa sáng’

Phim âm nhạc (MV) của ca khúc chính thức SEA Games 31 sẽ được ra mắt công chúng Việt Nam và quốc tế vào lúc 20 giờ ngày 18/4 qua hệ thống kênh truyền thông của SEA Games 31.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN