Ban chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu 2025 kêu gọi ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu 2025, Ban Tổ chức hội chợ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng miền Trung và miền núi phía Bắc chịu ảnh hưởng của bão lụt trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ Mùa Thu 2025 từ ngày 26/10 - 4/11/2025.
Chú thích ảnh
Nước ngập cao, người dân xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh phải di chuyển bằng thuyền nhận hàng cứu trợ. Ảnh: TTXVN phát

Dự kiến, Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bão lụt sẽ được công bố trong chương trình Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu 2025, tổ chức vào 20h ngày 25/10/2025, truyền hình trực tiếp trên VTV1. Ngoài tài khoản và QR quyên góp được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khởi tạo riêng cho Hội chợ Mùa Thu 2025 được công bố tại Lễ khai mạc Hội chợ và trên các phương tiện truyền thông, Ban Tổ chức còn bố trí các hòm từ thiện tại 8 cửa vào Trung tâm hội chợ, tạo điều kiện để du khách, doanh nghiệp và người dân trực tiếp đóng góp tiền mặt. 

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng phối hợp với Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (VEC) tiếp nhận tài trợ (nước uống) có dán tem QR để ủng hộ chuyển khoản; bố trí nhân sự tiếp nhận ủng hộ bằng hiện vật tại các quầy thông tin của hội chợ. Việc tiếp nhận ủng hộ được Ban Tổ chức thực hiện công khai, minh bạch và công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng hàng ngày, đảm bảo mọi đóng góp được chuyển đến đúng đối tượng cần hỗ trợ.

Theo Ban Tổ chức, việc kết hợp hoạt động thương mại với trách nhiệm xã hội không chỉ thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc mà còn khẳng định vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp Việt đối với các vấn đề xã hội (ESG), vốn trở thành xu thế tất yếu trên thế giới. Do đó, Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ là nơi xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá thương hiệu Việt mà còn là nơi mà phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội được thể hiện rõ rệt nhất. 

"Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé, đều là nguồn động viên quý giá, giúp bà con vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống. Qua đó, sự kiện sẽ trở thành điểm khởi đầu cho một mô hình hội chợ mới, nơi các giá trị kinh tế và nhân văn hòa quyện, lan tỏa tinh thần đoàn kết và văn hóa sẻ chia của người Việt", Ban tổ chức kỳ vọng.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.