Bạn bè "trở mặt" với nhau trên mạng xã hội vì bầu cử Mỹ

Nếu như trước đây, một người có thể không biết tư tưởng chính trị của người thân, bạn bè, đồng nghiệp thì giờ với sự phổ biến của các trang mạng xã hội, điều đó chỉ còn là quá khứ.
Bạn bè "trở mặt" với nhau trên mạng xã hội vì bầu cử Mỹ ảnh 1

Chỉ vì tư tưởng chính trị khác biệt mà bạn bè sẵn sàng "unfriend" nhau trên Facebook.

Có thể nói, những cuộc tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội “nóng bỏng” không kém gì cuộc chạy đua đối đầu giữa 2 ứng cử viên đến từ hai chính đảng của Mỹ: nữ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và nhà tỷ phú Donald Trump. Với tư tưởng chính trị khác biệt, việc tranh cãi về một vấn đề với người quen theo phe đối lập là điều tất yếu sẽ xảy ra. Thậm chí ở một số vấn đề nhạy cảm, nhiều lần căng thẳng còn không giữ được không khí lịch sự và trở nên “gay gắt, cực đoan”.

Tức giận vì bị phản đối, nhiều người đã ấn nút “unfriend” trên Facebook hay “block” (chặn) bạn bè, người thân và đồng nghiệp trên Twitter. Một số người ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa Trump cho biết họ bị bạn bè trên mạng xã hội “cắt đứt liên lạc” chỉ vì thể hiện quan điểm ủng hộ ông trong suốt cuộc đua bầu cử Mỹ. Một sinh viên thuộc Đại học Florida còn đăng tải nhiều bài post lên Facebook với nội dung “nếu như ủng hộ ông Trump, hãy ‘unfriend’ tôi”, được sự hưởng ứng từ nhiều người khác học theo.

Tony Super – một cựu chiến binh Không Quân Hoa Kỳ (55 tuổi) – tâm sự: “Họ chỉ không đồng tình với lời bình luận hay quan điểm của tôi. Tôi cũng không thấy có vấn đề gì. Tôi chỉ là người nói lên suy nghĩ của mình và nếu như mọi người cứ sống mãi trong thế giới hoang tưởng như vậy và không nhìn ra được sự thật thì chấp nhận thôi”.

Theo một bảng thăm dò của Đại học Monmouth , 2/3 người được khảo sát cho biết cuộc bầu cử năm 2016 là dịp để mọi người thể hiện "những gì xấu xa nhất" của mình, nhưng chỉ có 7% chia sẻ đã “mất bạn” chỉ vì bầu cử. Cũng trong một bảng thăm dò khác của Viện nghiên cứu Pew, khoảng 47% người ủng hộ bà Clinton cho biết họ không có bất kỳ người bạn thân nào đứng về phía ông Trump, và ngược lại, có đến 31% người ủng hộ nhà tỷ phú 70 tuổi cho biết họ cũng không "bạn bè" gì với các đối tượng ủng hộ bà Clinton.

Hồng Hạnh (AP/sandiegounion)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.