Bản án nghiêm khắc cho nhóm đối tượng thực hiện hàng loạt vụ cướp để mua ma túy

Tòa án nhân dân khu vực 7 - thành phố Cần Thơ vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 6 bị cáo về tội “Cướp tài sản” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” vào ngày 27/3.
Chú thích ảnh
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: TTXVN phát

Với hành vi phạm tội nguy hiểm và manh động, Hội đồng xét xử đã tuyên mức án cao nhất là 18 năm tù dành cho bị cáo cầm đầu, các đồng phạm còn lại nhận mức án từ 8 năm 6 tháng đến 16 năm 6 tháng tù.

Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo gồm Sơn Ngọc Mện, Lý Thảo, Quách Tâm, Thạch Tấn, Lý Minh và T.M.T. đều là những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định và cùng nghiện ma túy. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện và chi tiêu cá nhân, nhóm này đã bàn bạc, chuẩn bị hung khí là các loại dao tự chế để thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng xe mô tô tuần tra trên các tuyến đường vắng, lợi dụng sự sơ hở của người đi đường để khống chế, uy hiếp và chiếm đoạt tài sản.

Chuỗi hành vi phạm tội bắt đầu từ giữa tháng 3/2025 và kéo dài đến đầu tháng 4/2025. Điển hình như tối 16/3/2025, nhóm đối tượng đã sử dụng dao tự chế ép xe, đe dọa bà Trương Thị Ng. đang chở con nhỏ trên Quốc lộ 1 để cướp tiền, điện thoại và nhẫn vàng. Tiếp đó, các đối tượng liên tục thực hiện thêm nhiều vụ tấn công khác nhắm vào phụ nữ, trẻ em di chuyển một mình trên các cung đường vắng thuộc địa bàn các huyện Mỹ Xuyên, Thạnh Trị, Mỹ Tú (thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ). Sau mỗi vụ cướp thành công, cả nhóm mang tài sản đi bán để cùng mua ma túy sử dụng chung.

Cơ quan chức năng xác định tổng giá trị tài sản nhóm bị cáo này đã chiếm đoạt là hơn 42 triệu đồng, bao gồm tiền mặt, điện thoại di động và các loại trang sức bằng vàng. Ngoài ra, kết quả kiểm tra nhanh cho thấy nhiều bị cáo trong nhóm dương tính với chất ma túy.

Tại tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản mà còn gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Kết thúc phiên tòa, bị cáo Sơn Ngọc Mện nhận mức án 18 năm tù. Bị cáo Quách Tâm bị tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù; Lý Thảo và Thạch Tấn cùng nhận mức án 16 năm tù. Các bị cáo Lý Minh và T.M.T. lần lượt nhận mức án 14 năm 3 tháng tù và 8 năm 6 tháng tù. Bên cạnh hình phạt tù, các bị cáo còn có trách nhiệm liên đới bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các nạn nhân theo quy định.

Bản án nghiêm minh này là lời cảnh báo đối với những đối tượng có lối sống buông thả, coi thường pháp luật, góp phần răn đe và phòng ngừa các loại tội phạm về cướp tài sản và ma túy trong đời sống xã hội.

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Táo tợn dùng súng đột nhập nhà dân để cướp tài sản

Táo tợn dùng súng đột nhập nhà dân để cướp tài sản

Sáng 11/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1999, thường trú xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai; hiện ở phường Thủ Đức), đối tượng dùng súng đột nhập nhà dân trên địa bàn phường An Khánh, khống chế các thành viên trong gia đình nhằm cướp tài sản.
Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.