Bãi rác lớn nhất Trung Quốc đầy kín trước dự kiến 25 năm

Bãi rác Jiangcungou ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, diện tích bằng gần 100 sân bóng đá cộng lại, được thiết kế để tiếp nhận 2.500 tấn rác mỗi ngày. 
Chú thích ảnh
Một phụ nữ bới rác tại Jiangcungou. Ảnh: CFP

Thế nhưng, thực tế, nó lại tiếp nhận 10.000 tấn rác mỗi ngày – nhiều nhất so với bất kỳ bãi rác nào tại Trung Quốc. 

Jiangcungou được xây dựng năm 1994, dự kiến hoạt động đến năm 2044.  Nơi đây chứa rác thải của hơn 8 triệu dân thành phố Tây An. Nó rộng gần 700.000 mét vuông, sâu 150 mét, sức chứa lên đến 34 triệu mét khối. 

Cho đến gần đây, Tây An là một trong số ít những thành phố ở Trung Quốc vẫn chỉ phụ thuộc duy nhất vào bãi rác để xử lý chất thải gia đình, khiến Jiangcungou nhanh chóng bị chất đầy. 

Hồi đầu tháng 11, tại đây đã được khai trương một nhà máy đốt rác mới. Ít nhất bốn nhà máy nữa sẽ được mở vào năm 2020. Chúng có thể xử lý tổng cộng 12.750 tấn rác.

Động thái này là một phần trong kế hoạch quốc gia nhằm giảm số lượng bãi chôn lấp, thay vào đó là sử dụng các phương pháp xử lý chất thải khác như thiêu đốt. Khu vực bãi rác ở Tây An sau cùng sẽ trở thành một công viên sinh thái.

Năm 2017, Trung Quốc thu thập được 215 triệu tấn rác thải hộ gia đình thành thị, tăng từ mốc 152 triệu tấn 10 năm trước đó. Trong đó, 120 triệu tấn rác được chuyển đến bãi chứa, 84 triệu tấn được tiêu hủy. Cuối năm 2017, Bắc Kinh đã ra quyết định cấm nhập khẩu 24 loại rác thải khác nhau.

Đất nước đông dân nhất thế giới này có tổng cộng 654 bãi chứa và 286 nhà máy đốt rác. Hiện chưa có số liệu rõ ràng về tỷ lệ tái chế rác thải của Trung Quốc. Theo một báo cáo của chính phủ, Bắc Kinh đặt mục tiêu tái chế 35% rác thải tại các thành phố lớn vào cuối năm 2020. 

Từ tháng 7 năm nay, phân loại và tái chế rác thải đã bị đưa vào bắt buộc tại Thượng Hải. Người dân không tuân thủ hoặc thực hiện sai sẽ bị phạt tiền. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.