Bài học từ Trung Quốc trong kiểm soát thiết bị công nghệ tại kỳ thi đại học

Học sinh tại một số tỉnh của Trung Quốc sẽ phải trải qua bươc kiểm tra kính mắt trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng (Cao khảo - gaokao) năm nay, giữa bối cảnh giới chức siết chặt kiểm soát các loại kính thông minh do lo ngại tình trạng gian lận thi cử công nghệ cao. Việc thí sinh sử dụng công nghệ trong kỳ thi đại học cũng là vấn đề được đặc biệt quan tâm ở Việt Nam.

Chú thích ảnh
Thí sinh tại một điểm thi đại học ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc năm 2024. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Bộ Giáo dục Trung Quốc cùng chính quyền nhiều địa phương đã ban hành hàng loạt quy định và khuyến cáo trước kỳ thi có tính cạnh tranh khốc liệt diễn ra từ ngày 7/6 này.

Gần 13 triệu thí sinh đã đăng ký tham dự kỳ thi Cao khảo năm nay. Đây được coi là cột mốc mang tính quyết định đối với con đường học tập và cơ hội nghề nghiệp của học sinh Trung Quốc.

Tại tỉnh Quảng Đông, cơ quan quản lý giáo dục vào ngày 2/6 cho biết các thí sinh đeo hoặc mang theo kính phải tháo kính để kiểm tra trước khi được vào phòng thi.

Thành phố Thượng Hải cũng ban hành hướng dẫn tương tự. Theo tờ China Daily, những học sinh đeo kính cận được yêu cầu phối hợp với giám thị trong quá trình kiểm tra trước giờ thi.

Giới chức khu tự trị Nội Mông yêu cầu học sinh thường sử dụng kính thông minh phải chuyển sang đeo kính cận thông thường trước khi bước vào kỳ thi Cao khảo. Các tỉnh Hà Bắc và Quý Châu cũng áp dụng quy định tương tự.

Theo kênh CNA (Singapore), trong thông báo đăng trên WeChat hôm 2/6, Bộ Giáo dục Trung Quốc cảnh báo việc mang vào phòng thi bất kỳ thiết bị nào có tính năng gửi hoặc nhận thông tin đều bị coi là hành vi gian lận. Danh mục thiết bị bị cấm bao gồm điện thoại di động, đồng hồ hoặc vòng đeo tay thông minh và kính thông minh.

Bộ này dẫn lại vụ việc xảy ra năm 2022, khi một thí sinh đã vượt qua khâu kiểm tra an ninh và mang điện thoại di động vào phòng thi. Sau đó, thí sinh này chụp đề thi và gửi vào nhóm trò chuyện để nhờ giải đáp.

Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết các biện pháp bảo đảm an ninh tại điểm thi Cao khảo đã được tăng cường, với nhiều địa điểm hiện được trang bị cổng kiểm tra thông minh cùng các khâu kiểm tra thủ công nhằm phát hiện những thiết bị bị cấm mang vào phòng thi. Cơ quan này cũng nhắc nhở thí sinh nghiêm túc chấp hành quy chế thi.

Việc siết chặt giám sát diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng ưa chuộng kính thông minh. Các thiết bị này thường được tích hợp camera, trợ lý giọng nói và nhiều tính năng kết nối khác.

Các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc như Alibaba, Huawei và Xiaomi, cùng nhà mạng China Unicom, đều đã tung ra các dòng kính thông minh riêng.

Theo Xinhua (Trung Quốc), kính thông minh lần đầu tiên được đưa vào chương trình trợ giá tiêu dùng quốc gia của Trung Quốc từ tháng 1 năm nay. Theo đó, người mua được giảm 15% giá trị sản phẩm, với mức hỗ trợ tối đa 500 nhân dân tệ (1,9 triệu đồng).

Sáng kiến của Trung Quốc đáng chú ý không chỉ ở việc kiểm tra kính thông minh, mà ở cách chuyển từ tư duy “ngăn thiết bị gian lận” sang quản trị rủi ro gian lận dựa trên công nghệ.

Từ đây, Việt Nam có thể xây dựng “hệ thống an ninh thi cử thông minh” trên toàn quốc. Có thể xây dựng hệ thống kiểm tra đa lớp tại các kỳ thi quan trọng như tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, thi công chức, thi chứng chỉ hành nghề.

Hệ thống gồm: xác thực danh tính, phát hiện thiết bị điện tử, kiểm tra thủ công có hỗ trợ AI, giám sát trong phòng thi và phân tích sau kỳ thi. AI có thể hỗ trợ nhận diện các dấu hiệu bất thường từ: điện thoại, tai nghe không dây; đồng hồ/vòng tay thông minh; kính thông minh; thiết bị camera siêu nhỏ…

Điều này phù hợp với yêu cầu: “Có cách tiếp cận mở, vận dụng sáng tạo, cho phép thí điểm đối với những vấn đề thực tiễn mới đặt ra" nêu ra trong Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hiện đại hóa quản lý giáo dục, nâng cao hiệu quả dạy học

Hiện đại hóa quản lý giáo dục, nâng cao hiệu quả dạy học

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển giáo dục và đào tạo", ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp đạt nhiều kết quả tích cực trong sắp xếp mạng lưới trường học, nâng cao chất lượng giáo dục, chuyển đổi số và đầu tư cơ sở vật chất.

Lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương” đến học sinh.

TP Hồ Chí Minh: Tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Sáng 19/10, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố tuyên truyền Chiến dịch “Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương” nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng tự bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước nguy cơ xâm hại trên không gian mạng.