Bài học lớn từ những dự án bất động sản 'ma' tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Chiều 17/7, buổi chất vấn tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI đã “nóng” ngay từ đầu với phần chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường về tình trạng tách thửa đất nông nghiệp, phân lô bán nền trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Qua chất vấn, trả lời chất vấn, nhiều vấn đề được phơi bày cho thấy công tác quản lý đất đai trên địa bàn còn rất hạn chế.

Theo Hội đồng nhân dân tỉnh, tính đến nay toàn tỉnh có tới 192 mảnh đất nông nghiệp đã biến thành những “dự án” bất động sản, trong đó, có 62 “dự án” được chính quyền địa phương cấp huyện chấp thuận về chủ trương.

Đây được gọi là các “dự án” bất động sản vì đã được đo vẽ, làm cơ sở hạ tầng, phối cảnh dự án và phân lô rao bán hoặc xin tách thửa nhưng có chừa làm đường, trong đó “dự án” lớn nhất lên tới 13 ha và nhỏ nhất là 0,5 ha.

Địa phương nhiều nhất là Thị xã Phú Mỹ với 113 “dự án”, tiếp đến là TP Bà Rịa và huyện Long Điền. Các “dự án” bất động sản trên được gọi là dự án “ma” vì không nằm trong quy hoạch, không có cấp thẩm quyền phê duyệt, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh giải thích, các dự án “ma” nở rộ thời gian qua bắt nguồn từ tình trạng “sốt đất” và các đối tượng lợi dụng kẽ hở cho phép tách thửa diện tích tối thiểu 500 m2 đối với đất nông nghiệp tại Quyết định số 23 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành ngày 15/9/2017.

Tuy nhiên, đại biểu Trần Phúc Chỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá, mục đích của Quyết định 23 là rất tốt, để giúp cho người dân có điều kiện chia tài sản cho con cái, hoặc bán một phần đất để có tiền lo thuốc thang khi ốm đau…

Vấn đề đặt ra trong tình trạng này là vai trò của cơ quan quản lý chuyên môn, chính quyền địa phương khi các đối tượng lợi dụng kẽ hở trên, tách thửa với mục đích thương mại, phân lô rao bán công khai (cả trên mạng, tại lô đất, phát tờ rơi) và xảy ra trong thời gian dài (từ năm 2018) nhưng không hề bị phát hiện, xử lý.

Cũng theo ông Trần Phúc Chỉnh, qua giám sát, HĐND phát hiện một thực trạng là văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cho phép tách thửa đối với thửa đất nhưng địa phương ở cấp cơ sở không hề được thông báo, không nắm được thông tin.

Đến khi phát hiện có hiện tượng làm đường, phân lô trên thửa đất nông nghiệp, chính quyền cấp cơ sở báo lên thì không hề được phản hồi, hỗ trợ, khiến chính quyền nhiều khi đuối lý với chủ đất.

Đại biểu Huỳnh Văn Danh, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ thông tin, địa phương đã phát hiện ra tình trạng phân lô, bán nền và đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng có giải pháp xử lý. Nhưng sự việc không được quan tâm, hỗ trợ sau đó.

Thậm chí, đại biểu Phạm Thành Chung, Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cho biết, các đối tượng không hề lén lút làm hạ tầng cho các dự án “ma”, làm vào buổi đêm mà công khai, ngay cả khi đoàn kiểm tra, giám sát có mặt, cho thấy các đối tượng rất tự tin.

Vì vậy, ông Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh nhận xét tếu rằng: Cứ gọi đây là dự án “ma” nhưng chẳng hề "ma" chút nào vì các đối tượng rất ngang nhiên làm đường, đặt cống, trồng cột điện.

Các dự án “ma” này đang và sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng, dai dẳng cho người dân và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chỉ tính riêng 7/8 dự án “ma” của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, theo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty này đã bán được 3.333 nền đất cho người dân, thu về hơn 771 tỉ đồng.

Nếu như các nền đất ở đây không được tách, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ sở hạ tầng (đường, thoát nước, điện) kém chất lượng, hạ tầng xã hội về trường học, y tế không đi kèm thì người dân đến mua đất ở chắc chắn sẽ xung đột, khiếu kiện chủ dự án, gây mất an ninh trật tự và tỉnh phải lo giải quyết.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đánh giá: "Việc để xảy ra các dự án bất động sản “ma” thời gian qua cho thấy công tác phối hợp của các cơ quan chức năng với nhau, với chính quyền địa phương là rất hạn chế, phát hiện chậm và xử lý không quyết liệt.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy và UBND tỉnh sẽ phải “ngồi lại” để khắc phục tình trạng yếu kém trong phối hợp, quản lý, xử lý cũng như khắc phục hậu quả của các dự án bất động sản “ma” gây ra trên địa bàn. Đây là bài học lớn cho tỉnh".

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàng Việt tăng tốc mở rộng thị trường tại Nga

Hàng Việt tăng tốc mở rộng thị trường tại Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia Hội chợ triển lãm thực phẩm và đồ uống quốc tế Moskva 2026 (WorldFood Moscow 2026), khai mạc ngày 15/9 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Crocus Expo, tỉnh Moskva.

Phát triển ngành hàng hải, cảng biển và logistics với luật mới

Phát triển ngành hàng hải, cảng biển và logistics với luật mới

Ngày 16/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị góp ý cho dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) nhằm hợp nhất Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Luật Giao thông đường thủy nội địa thành Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phù hợp với thực tiễn, tránh tình trạng chồng chéo nội dung và tạo điều kiện để ngành hàng hải, cảng biển và logistics Việt Nam phát triển.

Đà Nẵng khởi công dự án nhà ở xã hội Lê Kim Lăng

Đà Nẵng khởi công dự án nhà ở xã hội Lê Kim Lăng

Ngày 16/9, tại phường Hòa Xuân, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty TNHH Trainco Bình Định tổ chức khởi công Dự án Nhà ở xã hội Lê Kim Lăng. Dự án có quy mô 326 căn hộ, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp và các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Điện lực miền Bắc dồn lực đầu tư xây dựng 4 tháng cuối năm

Điện lực miền Bắc dồn lực đầu tư xây dựng 4 tháng cuối năm

Bốn tháng cuối 2026, Tổng công ty Điện lực miền Bắc yêu cầu các ban chuyên môn và đơn vị tập trung cao độ cho đầu tư xây dựng, rà soát toàn bộ danh mục dự án, xác định rõ các công trình trọng tâm và gắn tiến độ từng dự án với trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị.