Bạch tuộc sọc xanh đực tiêm nọc độc vào con cái khi giao phối

Ngày 11/3, theo tờ Guardian, một nghiên cứu mới cho thấy bạch tuộc sọc xanh đực tiêm nọc độc vào con cái trong quá trình giao phối nhằm làm tê liệt đối phương, qua đó giảm nguy cơ bị ăn thịt.
Chú thích ảnh
Một con bạch tuộc sọc xanh đực. Ảnh: theguardian.com

Bạch tuộc sọc xanh là một loài động vật thân mềm nhỏ nhưng cực kỳ nguy hiểm, thường sinh sống ở các rạn san hô nông và vũng thủy triều. Chúng sở hữu nọc độc tetrodotoxin - một loại độc tố thần kinh mạnh cũng có trong cá nóc - có thể gây tử vong cho con người và nhiều loài động vật khác.

Theo nghiên cứu của Đại học Queensland, trong quá trình giao phối, bạch tuộc sọc xanh đực cắn vào động mạch chủ của con cái để tiêm nọc độc, khiến đối phương bất động. Tiến sĩ Wen-Sung Chung, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết con cái thường có kích thước lớn hơn con đực từ hai đến năm lần, tương đương với một quả bóng golf, khi trưởng thành.

Các nhà khoa học quan sát thấy rằng sau khoảng tám phút, con cái ngừng thở, da trở nên nhợt nhạt và đồng tử không còn phản ứng với ánh sáng do tác động của nọc độc tetrodotoxin. Quá trình giao phối kéo dài từ 40 đến 75 phút và kết thúc khi con cái giành lại quyền kiểm soát cơ thể, đẩy con đực ra. Dù bị tiêm nọc độc, con cái vẫn ăn uống bình thường vào ngày hôm sau, cho thấy khả năng kháng độc tố này.

Ăn thịt bạn tình sau giao phối là hiện tượng phổ biến ở động vật chân đầu, trong đó có bạch tuộc. Khi con cái đẻ trứng, chúng dành khoảng sáu tuần để chăm sóc trứng mà không ăn, do đó cần tích trữ năng lượng bằng cách săn mồi, trong đó có cả việc ăn thịt con đực.

Bạch tuộc sọc xanh đực có một xúc tu chuyên biệt gọi là hectocotylus, dùng để chuyển nang tinh trùng vào ống dẫn trứng của con cái. Một số loài bạch tuộc đã phát triển những các thức khác nhau để bảo toàn mạng sống trong quá trình giao phối, chẳng hạn như loài argonauts hy sinh xúc tu giao phối của mình. Tuy nhiên, bạch tuộc sọc xanh không thể giao phối từ xa nên đã tiến hóa khả năng tiêm nọc độc vào bạn tình để đảm bảo an toàn.

Loài này thường có vòng đời ngắn và chỉ sinh sản một lần trong đời. Sau khi giao phối, con đực có thể chết ngay, trong khi con cái sẽ chết sau khi trứng nở. Các nhà nghiên cứu nhận định hành vi tiêm nọc độc khi giao phối là một cơ chế thích nghi tiến hóa giữa hai giới, giúp con đực tăng cơ hội truyền lại gen của mình cho thế hệ sau.

Hoàng Minh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.