Bác yêu cầu dẫn độ 8 quân nhân trong vụ đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ

Tòa án Tối cao Hy Lạp đã ra phán quyết bác bỏ yêu cầu dẫn độ 8 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ, bị cáo buộc có liên quan tới vụ đảo chính quân sự bất thành hồi tháng 7/2016 tại nước này.
Bác yêu cầu dẫn độ 8 quân nhân trong vụ đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1

Lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ gác bên ngoài tòa án thuộc quận Silivri, thủ đô Istanbul ngày 23/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoài ra, tòa cũng đã ra lệnh trả tự do cho những quân nhân nói trên. Một quan chức tòa án đã xác nhận thông tin này trong ngày 26/1.

Phán quyết của các thẩm phán Tòa án Tối cao Hy Lạp được cho là phù hợp với những lý lẽ mà các công tố viên đưa ra hồi tuần trước, cho rằng những quân nhân này sẽ không được xét xử công bằng nếu bị dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ.

Hồi tháng 12/2016, một tòa án ở Hy Lạp cũng cho rằng các sĩ quan này sẽ phải đối mặt với các mối đe dọa tới an toàn cá nhân nếu quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Một ngày sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016, 8 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ trên một chiếc trực thăng quân sự đã hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Alexandroupoli, miền Bắc Hy Lạp, sau đó tất cả họ đều xin tị nạn chính trị. Chính phủ Hy Lạp cho biết sẽ xem xét vụ việc và giải quyết theo đúng luật pháp quốc tế và các hiệp ước về quyền con người.

Trong khi đó, Ankara liên tục hối thúc Athens nhanh chóng dẫn độ 8 đối tượng trên về Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cảnh báo vụ việc có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ song phương.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.