Bác sĩ hướng dẫn cách phòng bệnh về phổi cho người già khi trời rét

Người già bị nhiễm lạnh dễ gây ra các bệnh lý về hô hấp hoặc những cơn đột quỵ tim, đột quỵ não.

Ths.BS. Vũ Văn Thành, Trưởng khoa Bệnh phổi mãn tính, Bệnh viện Phổi Trung ương hướng dẫn cách phòng bệnh về phổi cho người già trong những ngày giá rét:

Theo BS. Vũ Văn Thành, ngày giá rét, để phòng bệnh, với những người có bệnh lý nền cần quản lý bệnh thật tốt, kể cả bệnh về hô hấp và các bệnh lý đi kèm. Người già cần được đảm bảo chế độ sinh hoạt hợp lý để bảo vệ cơ thể, nhất là bằng biện pháp dinh dưỡng, nếu không đảm bảo dinh dưỡng hợp lý có thể làm cho sức đề kháng giảm, tăng khả năng mắc bệnh.

Về chăm sóc, mùa rét, người cao tuổi cần chú ý giữ ấm khi phải thức dậy vào đêm để đi tiểu hoặc thức giấc do khó ngủ. Nếu không cẩn thận rất dễ bị nhiễm lạnh gây ra các bệnh lý về hô hấp hoặc những cơn đột quỵ tim, đột quỵ não.

Theo BS. Vũ Văn Thành, để tăng sự bảo vệ chủ động cho người già kể cả với người có bệnh lý nền và không có bệnh lý nền, cần tiêm phòng cúm hàng năm, tiêm phòng vi khuẩn phế cầu (là nguyên nhân gây bệnh về hô hấp)… để giảm nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp.

Trong những ngày giá rét, những người già, nhất là người có bệnh lý nền cần hạn chế đi ra ngoài nếu không thực sự cần thiết. Nếu bắt buộc phải đi ra ngoài, cần phải mặc đủ ấm, đeo khẩu trang để giữ ấm đường thở và phòng nhiều bệnh lây qua đường hô hấp.

Đặc biệt, ở các vùng nông thôn, thường có tình trạng đốt củi, than để sưởi ấm; người dân cần chú ý nếu phòng đốt than, củi sưởi mà không thoáng khí có thể gây ra ngộ độc khí CO gây ngạt thở, thậm chí đã có trường hợp tử vong. Nếu có điều kiện, tốt nhất, người dân nên sưởi ấm bằng các biện pháp an toàn hơn như: Lò sưởi điện, chăn ga sưởi… để đảm bảo an toàn.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Adelaide (Australia) cho thấy việc tích lũy những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống, như học tập, tham gia các hoạt động giải trí và duy trì kết nối xã hội, có thể giúp giảm tác động tiêu cực của những biến cố sang chấn đối với sức khỏe nhận thức và tâm lý khi về già.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?