Bác sĩ cảnh báo tuyệt đối không cắt lể, đắp thuốc khi bị rắn cắn

Bị rắn lục đuôi đỏ cắn nhưng không đến bệnh viện, anh N.V.P. (36 tuổi, Tây Ninh) tìm đến thầy lang để cắt lể, đắp thuốc “giải độc” và nhanh chóng rơi vào sốc phản vệ nguy kịch.

Ngày 6/12, BS.CKII Nguyễn Mạnh Bảo, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An cho biết, anh N.V.P được gia đình đưa đến bệnh viện khi đã đã rơi vào tình trạng suy giảm ý thức, tím tái, khó thở, mạch quay không bắt được, huyết áp không đo được, tiêu tiểu không tự chủ. Các biểu hiện cho thấy người bệnh đang bị sốc phản vệ mức độ nặng, đe dọa tính mạng.

Chú thích ảnh
BS.CKII Nguyễn Mạnh Bảo thăm khám cho bệnh nhân trước khi xuất viện. Ảnh: BV

Êkip cấp cứu bệnh viện đã khẩn trương kích hoạt phác đồ sốc phản vệ, đảm bảo đường thở, tuần hoàn và sử dụng adrenalin - thuốc ưu tiên trong điều trị choáng phản vệ, đồng thời tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực.

Sau can thiệp, sinh hiệu bệnh nhân dần ổn định với các chỉ số: Mạch 86 lần/phút, huyết áp 120/70 mmHg, SpO₂ 98%. Người bệnh được tiêm huyết thanh kháng nọc rắn, tiêm SAT phòng uốn ván, sử dụng kháng sinh dự phòng, thuốc kháng viêm, giảm đau và chuyển đến khoa Hồi sức tích cực (ICU) để theo dõi.

Khi tình trạng cải thiện, bệnh nhân được chuyển sang khoa Nội Tim mạch điều trị tiếp tục. Sau 6 ngày nằm viện, anh P. đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.

Theo thông tin từ người nhà, anh P. bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào vùng cổ chân trái khi đang dọn dẹp bụi chuối sau vườn. Vết thương xuất hiện hai dấu răng rõ rệt, gây đau buốt. Tuy nhiên, anh đã không đến bệnh viện, lại tìm thầy lang với hy vọng cắt lể, đắp thuốc để “hút độc”. Vài giờ sau, vùng vết cắn sưng tấy, khu vực cắt lể rỉ dịch, cơ thể xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường.

BS.CKII Nguyễn Mạnh Bảo cho biết, sốc phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính, có thể xảy ra trong vòng vài phút đến vài giờ sau khi tiếp xúc với dị nguyên như thực phẩm, thuốc hoặc nọc độc côn trùng. Đây là tình trạng đặc biệt nguy hiểm, có thể gây tụt huyết áp, khó thở, ngừng tim nếu không được xử trí kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không cắt lể, không đắp thuốc hay sử dụng các biện pháp dân gian khi bị rắn cắn. Những cách làm này không có tác dụng “hút độc”, đồng thời làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử và tử vong.

Theo đó, khi bị rắn cắn người dân cần giữ bình tĩnh, hạn chế cử động để làm chậm lan truyền nọc độc; cố định chi bị cắn bằng nẹp, rửa nhẹ vết thương bằng nước sạch; ghi nhớ hoặc chụp hình con rắn để hỗ trợ bác sĩ nhận dạng. Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được tiêm huyết thanh kháng nọc và xử trí theo chuyên môn.

Hiện nay, điều trị bằng huyết thanh kháng nọc rắn là phương pháp hiệu quả nhất đối với các trường hợp bị rắn độc cắn. Hiện huyết thanh kháng nọc luôn có sẵn ở các cơ sở y tế.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tăng tốc khám sức khỏe, chăm sóc toàn diện cho người dân

Tăng tốc khám sức khỏe, chăm sóc toàn diện cho người dân

Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, thành phố Đồng Nai đang đồng loạt triển khai các giải pháp từ khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ sức khỏe đến nâng cao năng lực y tế cơ sở. Sự nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ nhằm đưa công tác chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn, chủ động phát hiện, phòng ngừa bệnh tật ngay từ cơ sở.
Sổ sức khỏe điện tử phải thực sự trở thành công cụ hữu ích cho người dân và đội ngũ y tế

Sổ sức khỏe điện tử phải thực sự trở thành công cụ hữu ích cho người dân và đội ngũ y tế

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe số, phục vụ quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.