Bác sĩ cảnh báo tai nạn ở trẻ, nguy cơ từ những vật dụng quen thuộc

Uống nhầm hóa chất, hóc dị vật, cho dị vật vào miệng như pin, cúc áo, đồ chơi nhỏ… là những tai nạn thường gặp khiến trẻ phải nhập viện cấp cứu. Theo đó, các bác sĩ cảnh báo phụ huynh cần chú ý đặc biệt trong thời gian nghỉ hè sắp tới khi trẻ hiếu động và ít được giám sát.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP Hồ Chí Minh), theo thống kê của khoa Tiêu hóa, trung bình mỗi năm đơn vị tiếp nhận khoảng 250 - 300 trường hợp liên quan đến dị vật tiêu hóa và uống nhầm hóa chất. Riêng quý 1/2025, bệnh viện đã cứu chữa 26 ca thành công.

Chú thích ảnh
Dị vật xương cá kích thước 23x23mm sau khi được bác sĩ lấy ra. Ảnh: BV

Điển hình như mới đây, bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi T. K (2 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) uống nhầm bột thông cống - một loại hóa chất cực kỳ nguy hiểm có tính ăn mòn cao. Bé K. nhập viện trong tình trạng sốt, bỏng toàn bộ khoang miệng, không thể ăn uống và có dấu hiệu nhiễm trùng với các chỉ số viêm tăng cao.

Nội soi thực quản, dạ dày và tá tràng cho thấy bệnh nhi bị bỏng thực quản độ 2. Ngay lập tức, bé được đặt ống sonde dạ dày dưới hướng dẫn nội soi để hỗ trợ nuôi ăn, tránh tổn thương tiếp diễn.

Còn bé T. N (4 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu) suýt bị thủng thực quản vì hóc xương cá ba sa dài 2,3cm. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông tin, bé trai may mắn được gia đình phát hiện kịp thời. Bệnh nhi đã được y, bác sĩ của bệnh viện chỉ định chụp X-quang, CT scan, xác định dị vật kẹt ở thực quản gây viêm phù nề và được tiến hành nội soi cấp cứu gắp dị vật.

Theo bác sĩ Thu Thủy, hóc dị vật ở trẻ rất nguy hiểm, đặc biệt những vật dụng sắc nhọn hoặc có tính ăn mòn có thể gây các biến chứng thủng, tắc ruột… Các loại dị vật thường gặp như: đồng xu, pin cúc áo, nam châm, tăm xỉa răng, vỉ thuốc, xương…

Để xử trí các dị vật tiêu hóa, bác sĩ Thủy cho biết, còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: tuổi bệnh nhi, loại dị vật, vị trí của dị vật ở đường tiêu hóa, thời gian nuốt, triệu chứng lâm sàng… Phần lớn trường hợp dị vật tiêu hóa được cơ thể tự đào thải và không cần can thiệp. Tuy nhiên vẫn có 10 - 20% trường hợp cần nội soi và 1% trường hợp cần phẫu thuật để lấy dị vật.

Các bác sĩ đưa ra cảnh báo, tai nạn tiêu hóa ở trẻ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, từ uống nhầm hóa chất tẩy rửa đến nuốt phải các dị vật nhỏ như pin cúc áo, cúc áo, viên nam châm, đồ chơi mini… Đặc biệt thời gian nghỉ hè sắp tới là giai đoạn nguy cơ cao do trẻ nghỉ học dài ngày, hiếu động, tò mò khám phá nhưng thường thiếu sự giám sát của người lớn.

Theo đó, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không để hóa chất, vật sắc nhọn, đồ vật nhỏ trong tầm với của trẻ; luôn quan sát trẻ khi ăn và khi chơi. Tuyệt đối không gây nôn hoặc tự ý lấy dị vật ra khỏi họng trẻ. Khi nghi ngờ trẻ uống nhầm hóa chất hay hóc dị vật, cần đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức, tránh chậm trễ.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.