Bác sĩ cảnh báo những dấu hiệu trẻ bị sốt xuất huyết cần phải đến bệnh viện gấp

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Hồi sức Nhiễm và COVID-19 bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bệnh sốt xuất huyết có thể có những biến chứng sốc, xuất huyết nặng, suy đa tạng dẫn đến tử vong. Bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng, chống được bằng những cách rất đơn giản mà hiệu quả.

Hiện nay, Thành phố đang bước vào mùa mưa, qua công tác giám sát phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh ghi nhận các địa phương còn nhiều điểm nguy cơ có lăng quăng, đây là yếu tố dẫn đến tỷ lệ ca mắc sốt xuất huyết gia tăng.

Chú thích ảnh
Bệnh nhi nằm điều trị tại sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Theo báo của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2023 đến cuối tháng 5/2023, Thành phố ghi nhận 7.753 trường hợp mắc bệnh, giảm 29,7% so cùng kỳ năm 2022, không ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.

Bác sĩ Đỗ Châu Việt  lưu ý, bắt đầu vào mùa mưa là thời điểm thuận lợi để muỗi vằn truyền bệnh sinh sôi phát triển, tạo điều kiện bùng phát dịch sốt xuất huyết. Do chưa có thuốc phòng ngừa nên diệt muỗi, diệt lăng quăng và phòng chống muỗi chích vẫn là biện pháp chính để ngăn ngừa việc mắc và lây lan bệnh.

Bệnh sốt xuất huyết có thể có biến chứng sốc, xuất huyết nặng, suy đa tạng dẫn đến tử vong. Trẻ có bệnh nền, dư cân, béo phì, trẻ nhũ nhi ... có nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết nặng cao hơn nhóm trẻ khác.

Bác sĩ Đỗ Châu Việt cho biết, trẻ có chỉ định nhập khoa Hồi sức Nhiễm khi có các biểu hiện gồm: suy hô hấp nặng cần phải được hỗ trợ hô hấp, sốc nặng, sốc kéo dài, tái sốc nhiều lần, cần truyền dịch lượng lớn, xuất huyết tiêu hóa nặng phải truyền máu và các chế phẩm từ máu, tổn thương tạng nặng, rối loạn tri giác… Đối với những trường hợp này, nếu không được chăm sóc và điều trị tích cực thì nguy cơ tử vong sẽ rất cao

Cũng theo bác sĩ Đỗ Châu Việt, để nhận biết trẻ có thể mắc bệnh sốt xuất huyết, phụ huynh cần lưu ý  các biểu hiện điển hình: sốt cao đột ngột từ 39 – 40 độ, thường sốt kéo dài từ ngày 2 đến 7 ngày, kèm theo các triệu chứng như nhức đầu, chán ăn, buồn nôn; da xung huyết hoặc chấm xuất huyết dưới da; đau cơ, đau khớp, nhức hai hốc mắt; chảy máu mũi, chảy máu chân răng, ói máu, tiêu máu...

Theo đó, người nhà cần phải đưa trẻ đi khám ngay khi có các dấu hiệu như: thấy khó chịu hơn mặc dù sốt giảm hoặc hết sốt; nôn ói nhiều; đau bụng nhiều; chảy máu nhiều nơi và lâu cầm máu; vật vã hoặc li bì; tay chân lạnh ẩm; tiểu ít.

Bên cạnh các dấu hiệu nhận diện bệnh sốt xuất huyết, ngành y tế lưu ý, mỗi gia đình cần thường xuyên vệ sinh nhà cửa, tránh ao tù nước đọng để lăng quăng và muỗi không còn nơi trú ẩn. Cho trẻ mặc áo dài tay, quần dài, ngủ mùng tránh muỗi chích để hạn chế nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết, bảo vệ sức khoẻ của trẻ và gia đình.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).