Bắc Ninh và Tây Ninh trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 26/10, tại Tây Ninh, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã phối hợp tổ chức trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương.
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh.

Tây Ninh có diện tích tự nhiên 4.041,25 km2 với thành phố Tây Ninh là trung tâm cùng 8 đơn vị hành chính huyện, thị; là tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài hiện là 1 trong 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm được Chính phủ lựa chọn để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Tây Ninh đang nỗ lực để tạo bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh đã thu hút được một số nhà đầu tư chiến lược để tạo động lực phát triển trong thời gian tới, trong đó Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen là tiềm năng và lợi thế lớn đã được tập trung đầu tư trở thành khu du lịch đặc sắc, đẳng cấp mang tầm quốc tế.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc khẳng định, mặc dù khoảng cách địa lý khá xa nhưng lãnh đạo và nhân dân hai tỉnh đã phát huy, động viên, giúp đỡ nhau góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Tây Ninh luôn theo dõi tình hình của Bắc Ninh, học tập Bắc Ninh trong đẩy mạnh đầu tư quốc tế.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh phát biểu.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ sự ấn tượng trước sự phát triển của Tây Ninh thời gian qua. Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ước GRDP năm 2024 tăng từ 5 - 6,5% so với năm 2023, đưa Bắc Ninh trở thành một trong 4 cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Hồng. Để đạt được mức phát triển trên, Bắc Ninh đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tập trung phát triển công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư và thu hút vốn đầu tư. Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã tạo ra không gian và động lực phát triển mới.

Ông Nguyễn Anh Tuấn mong muốn hai tỉnh sẽ cùng chia sẻ các giải pháp trong công tác quản lý nhà nước, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu di sản văn hóa để cùng phát triển vượt bậc hơn nữa trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ tỉnh Tây Ninh 5 tỷ đồng, chung tay thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ Tây Ninh 5 tỷ đồng thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tham quan, học hỏi kinh nghiệm phát triển du lịch tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh.

Tin, ảnh: Minh Phú (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.