Bắc Ninh: Ứng dụng công nghệ thông tin trong thủ tục hành chính khi có dịch COVID-19

Thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022, trước diễn biến phức tạp của của dịch bệnh COVID-19, các cơ quan đơn vị đã thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; sử dụng hệ thống thư điện tử để trao đổi công việc, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản đi, đén; tiếp tục thực hiện “chứng thư số” và “chữ ký số” trong giải quyết văn bản đi, đến theo quy định.
Chú thích ảnh

Đã có nhiều giải pháp được áp dụng hiệu quả trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhằm đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép”, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và tuân thủ quy định của pháp luật.

Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý hồ sơ công việc, hòm thư công vụ và văn bản và các phần mềm công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính như: cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký hộ tịch, cấp số định danh cá nhân cho trẻ dưới 14 tuổi và khai sinh từ thời điểm 1/1/2016....

Sở Tư pháp đã đẩy mạnh việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính. 100% thủ tục hành chính của Sở được thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh, trong đó có 40 thủ tục hành chính thực hiện mức độ 3; 17 thủ tục hành chính thực hiện mức độ 4.

PV

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.