Bắc Ninh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp

Ngày 9/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã làm việc với các Hiệp hội Doanh nghiệp trong tỉnh để nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đề ra các giải pháp giải quyết khó khăn, kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Ngày 9/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã làm việc với các Hiệp hộiDoanh nghiệp trong tỉnh để nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đề racác giải pháp giải quyết khó khăn, kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệptrong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Bắc Ninh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp ảnh 1

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã làm việc với các Hiệp hội Doanh nghiệp

Tại buổi làm việc đại diện các Hiệphội doanh nghiệp đã trao đổi trực tiếp với các đơn vị chức năng của tỉnh nhữngvướng mắc của doanh nghiệp về vốn vay, hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp FDItrong việc cung cấp các dịch vụ; giảm bớt thủ tục và thời gian thực hiện các thủtục hành chính, tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho các doanh nghiệp;quan tâm tạo điều kiện trong việc đào tạo kiến thức quản trị doanh nghiệp, đàotạo nghề, hỗ trợ kinh phí thăm quan, học tập kinh nghiệm…

Trước những đề xuất, kiến nghị củahiện hội các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhân Chiến khẳng định tỉnhBắc Ninh luôn đồng hành với các doanh nghiệp, xác định thành công của các doanhnghiệp chính là thành công của tỉnh. Đồng thời đề nghj các doanh nghiệp khắc hạnchế trong thời gian tới như: quy mô, năng lực, sức cạnh tranh của các doanhnghiệp trong tỉnh còn nhỏ, mối liên kết giữa các doanh nghiệp chưa chặt chẽ;chưa tham gia được vào chuỗi cung ứng dịch vụ cho các doanh nghiệp FDI trên địabàn… Để khắc phục nhữngkhó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất và phát triển, Chủ tịch UBNDtỉnh cũng yêu cầu các cấp, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp,tiếp tục nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất làtrong vấn đề công khai các chính sách, chủ trương của tỉnh đối với các doanhnghiệp. Tiếp tục rà soát, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính; tăngcường hỗ trợ doanh nghiệp trong các vấn đề vốn vay, xúc tiến thương mại; tăng mứchỗ trợ kinh phí đào tạo kiến thức quản trị doanh nghiệp…

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầutư, đến nay toàn tỉnh có hơn 6.200 doanh nghiệp, trong đó có hơn 5.640 doanhnghiệp đang hoạt động với tổng số vốn là 68.741 tỷ đồng. Trong thời gian qua,các doanh nghiệp đã phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp đáng kể vào sựphát triển kinh tế- xã hội chung của tỉnh, giải quyết việc làm cho nhân dân.Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp trong tỉnh vẫn đang gặpnhiều khó khăn về vốn, mặt bằng, cơ sở hạ tầng, cơ chế chính sách, đào tạo khởinghiệp và quản trị doanh nghiệp…

TháiHùng

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.