Bắc Ninh: Tăng cường quản lý các hoạt động công chứng trên địa bàn

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng, năm 2022, Sở Tư pháp Bắc Ninh đã quyết định ghi nhận thay đổi đăng ký hoạt động cho 9 Văn phòng công chứng.

Theo đó, xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ Công chứng viên của 3 trường hợp; cấp đăng ký hành nghề và thẻ Công chứng viên 1 trường hợp; cấp lại thẻ công chứng viên 5 trường hợp; ghi tên danh sách tập sự hành nghề công chứng 5 trường hợp; ghi nhận danh sách cộng tác viên phiên dịch cho 1 Văn phòng công chứng.

Thường xuyên cập nhật thông tin ngăn chặn trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh (UCHI) theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan Thi hành án dân sự các cấp; tham gia ý kiến đề nghị xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi).

Sở Tư pháp đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2022-2025. Nhiệm kỳ mới, Hội Công chứng viên tỉnh tiếp tục hoàn thiện về tổ chức, thể chế hoạt động đảm bảo tốt vai trò, chức năng của Hội theo quy định; phát huy vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên. Tiếp tục phát triển hội viên, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả, giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí của người dân khi yêu cầu công chứng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Bộ Tài Chính và UBND tỉnh Bắc Ninh về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, Sở Tư pháp đã ban hành văn bản chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của Luật Công chứng, hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản cần kê khai trên Hợp đồng công chứng đúng theo giá thực tế chuyển nhượng để làm căn cứ tính phí công chứng, tính thuế theo quy định của pháp luật, tránh thất thu ngân sách Nhà nước. Ngày 18/4/2022, Sở Tư pháp và Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đã ký ban hành Quy chế phối hợp số 1221/QCPH-CTBN-STP về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Năm 2022, đã công chứng  62.349 việc trong đó, công chứng hợp đồng, giao dịch 59.993 việc, công chứng bản dịch và các loại việc khác 2.356 việc, tổng số thù lao thu được trên 60.000.000 đồng, tổng số phí công chứng thu được trên 40 tỷ đồng, thu nộp ngân sách, thuế gần 4 tỷ đồng./.

PV

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.