Bắc Ninh: Tăng cường kiểm tra việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Những năm qua, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Đoàn kiểm tra và điều tra, khảo sát liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm về bảo vệ môi trường.
Chú thích ảnh

Đoàn liên ngành sẽ thực hiện kiểm tra việc thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường; xây dựng mẫu phiếu và tiến hành điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức; người dân; hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thời gian kiểm tra là 60 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.

Mục đích của việc kiểm tra nhằm xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong tổ chức thi hành pháp luật, áp dụng pháp luật, mức độ tuân thủ pháp luật. Qua đó, kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, Sở thu thập, tổng hợp thông tin về tình hình thực hiện pháp luật từ báo cáo của các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; kết quả của Đoàn kiểm tra liên ngành, từ kết quả điều tra, khảo sát và các thông tin khác.

PV

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.