Bắc Ninh: Siết chặt các biện pháp phòng dịch COVID-19, xử lý nghiêm các vi phạm

Ngày 1/9, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Người lao động của Công ty TNHH GoerTek Vina, khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 hàng tuần. Ảnh minh họa

Theo Báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 6/5 - 1/9/2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1.835 ca mắc COVID-19. Riêng trong ngày 31/8, tỉnh đã ghi nhận thêm 3 ca mắc mới trong cộng đồng tại huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn, đều là người bán hàng tại chợ Đại Thượng, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du. Ngay sau khi ghi nhận các ca mắc này, Bắc Ninh đã truy vết, rà soát được 129 F1; thực hiện lấy 18.239 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở những địa phương có nguy cơ cao; thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ xã Đại Đồng gồm 4 thôn, tổng số trên 4.000 hộ gia đình và trên 30.000 nhân khẩu…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh đã thảo luận, đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong thời điểm hiện nay; thực hiện bảo đảm các điều kiện trong tình huống khi có 10.000 người mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh như: phương án bảo đảm oxy, trang thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh; chuẩn bị các khu cách ly tập trung; chủ động công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo đảm dinh dưỡng cho y bác sĩ, bệnh nhân tại các bệnh viện; vấn đề thu gom, vận chuyển, lưu trữ và xử lý chất thải y tế.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, công tác phòng, chống dịch phải xác định toàn diện trên cả 4 mặt trận: doanh nghiệp, nhà máy, công ty; khu dân cư; trường học, bệnh viện, các cơ sở y tế; các cơ quan, công sở.

Đối với diễn biến mới tại huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh giao Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn hai địa phương trên thực hiện xét nghiệm mẫu gộp cho 100% công nhân, người lao động. Các doanh nghiệp tại huyện Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài là địa bàn nguy cơ, thực hiện xét nghiệm 50% số công nhân trong vòng 2 tuần tới. Các địa bàn khác thực hiện xét nghiệm 20% số công nhân. Tỉnh khuyến cáo các doanh nghiệp xét nghiệm 100% người lao động để sàng lọc sớm phát hiện các trường hợp mắc COVID-19.

Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu siết chặt các biện pháp phòng dịch COVID-19, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để nâng cao ý thức của người dân. Các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch theo phân cấp cụ thể theo từng cấp độ (3.000 F0, 5.000 F0, 10.000 F0) tương ứng có phương án xử trí cụ thể, chậm nhất đến ngày 7/9 gửi về Sở Y tế và UBND tỉnh.

Trước mắt, Sở Y tế khẩn trương rà soát các điều kiện về nhân lực, vật lực, trang thiết bị bảo đảm khi có 3.000 ca mắc, 5.000 ca mắc trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị trang thiết bị, máy thở phục vụ phòng, chống dịch, dự phòng trang thiết bị y tế cho các bệnh viện dã chiến quy mô lớn; thống kê số xe cấp cứu phục vụ vận chuyển các F0, F1. Sở Y tế phối hợp Sở Giao thông Vận tải trưng tập xe, thống kê số lượng xe chở bệnh nhân; tập huấn chuyên sâu cho bác sĩ hồi sức cấp cứu; đồng thời nghiên cứu xây dựng hệ thống oxy trung tâm cho 8 trung tâm y tế tuyến huyện và 2 bệnh viện…

Tin, ảnh: Thanh Thương (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.