Bắc Ninh rà soát các trường hợp làm trong KCN ngăn lây nhiễm chéo

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguồn lây nhiễm chéo trong các khu công nghiệp, ngày 14/5, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh rà soát các trường hợp làm trong các khu công nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh và các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.
Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại Công ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam tại khu công nghiệp Vsip, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh minh họa: Thái Hùng/TTXVN

Theo đó, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường giám sát, chủ động phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng; thực hiện khoanh vùng, cách ly kịp thời, thần tốc truy vết và xử lý triệt để, không để lây lan bùng phát dịch bệnh; bảo đảm phương châm "sớm hơn một bước và cao hơn một mức", so với quy định.

Cùng với đó, tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố với hợp với các đơn vị liên quan và Tổ COVID cộng đồng tổ chức rà soát, lập danh sách các trường hợp làm trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và trong khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang (Khu công nghiệp Vân Trung và Khu công nghiệp Quang Châu có nhiều trường hợp mắc COVID-19).

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tất cả các trường hợp này bắt buộc phải cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, thường xuyên khai báo y tế trên ứng dụng https://Ncovi.vn hoặc phần mềm https://tokhaiyte.vn ghi lại lịch trình di chuyển, lịch sử tiếp xúc hàng ngày để phục vụ cho việc truy vết khi cần thiết. Đồng thời, tự theo dõi, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở, đau họng…liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 5/5 đến trưa 14/5, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 162 ca dương tính với SARS-CoV-2, tại 6/8 huyện, thị xã, thành phố. Huyện Thuận Thành vẫn là đơn vị ghi nhận với số ca mắc cao nhất với 144 ca.

Đến nay, tại 3 khu công nghiệp Yên Phong, Thuận Thành 2 và Quế Võ của tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 6 ca mắc COVID-19. Cụ thể, tại Công ty TNHH Sam Sung Electronic Việt Nam, Khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong (2 ca); Công ty TNHH Công nghệ Johnson Health Việt Nam, Khu công nghiệp Thuận Thành 2, huyện Thuận Thành (1 ca) và Công ty TNHH Canon Việt Nam, Khu công nghiệp Quế Võ, thành phố Bắc Ninh (3 ca). Các ca này đều liên quan đến ổ dịch xã Mão Điền, huyện Thuận Thành đã được cách ly từ ngày 6/5.

Hiện tỉnh Bắc Ninh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, thần tốc truy vết các trường hợp có liên quan đến các ca bệnh; đồng thời triển khai lấy mẫu xét nghiệm tại 3 doanh nghiệp có ca mắc COVID-19. Tỉnh cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng phương án, kịch bản ứng phó với dịch COVID-19 và Tổ an toàn COVID.

Quang Nhiều (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.