Bắc Ninh khởi động dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Ngày 10/11, tại xã Ngũ Thái, thị xã Thuận Thành, UBND tỉnh Bắc Ninh chính thức khởi động dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.
Chú thích ảnh
Các phương tiện triển khai thi công công trình. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau nhiều ngày chuẩn bị các điều kiện về mặt bằng, hoàn thành hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trình Bộ Xây dựng thẩm định, tiến hành lựa chọn các nhà thầu có uy tín năng lực, Gói thầu số 1, dự án thành phần 2.3 chính thức khởi động.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có tổng chiều dài 112 km, đi qua các tỉnh thành phố Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Trong đó, đoạn qua Bắc Ninh hơn 25 km và tuyến nối dài 9,7 km. Điểm đầu dự án tại điểm nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai, điểm cuối nối cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Được xác định là vành đai liên vùng, khu kinh tế trọng điểm Vùng Thủ đô Hà Nội, vì vậy, các sở, ngành, địa phương liên quan đã thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, tổ chức đối thoại để người dân đồng thuận bàn giao đất; lựa chọn đơn vị tư vấn, các nhà thầu có năng lực đảm nhiệm  tổ chức triển khai thi công. Đến nay, các địa phương có tuyến đường đi qua đã thu hồi, giải phóng mặt bằng được 312,56 ha trong tổng số 369,08 ha phải thu hồi cho dự án, đạt 87,12%, di chuyển 180 ngôi mộ trong tổng số 2.658 ngôi mộ cần di chuyển của dự án. Tổng giá trị giải ngân cho các địa phương hơn 1.000 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Các đại biểu kiểm tra tình hình tại công trường. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng đánh giá cao sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương liên quan, sự nỗ lực, quyết tâm của chủ đầu tư, nhà thầu để dự án chính thức được khởi động. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tỉnh tập trung, đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư, các đơn vị nhà thầu triển khai thi công nghiêm túc, bảo đảm nguồn nhân lực, vật tư, thiết bị máy móc đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời tiếp tục triển khai thi công hàng loạt các gói thầu trong thời gian sớm.

Cùng với đó, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương có dự án đi qua tiếp tục dồn lực cho giải phóng mặt bằng, nhất là việc di chuyển mồ mả, các công trình điện, nước, phần đất thổ cư và xây dựng khu tái định cư; kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô tỉnh Bắc Ninh để có phương án tháo gỡ kịp thời, bảo đảm tiến độ toàn bộ dự án, góp phần giảm thiểu chi phí logistics cho doanh nghiệp vận tải, giảm áp lực giao thông cho các cửa ngõ Hà Nội, cải thiện năng lực cạnh, hình thành chuỗi đô thị mới rất tiềm năng vùng Thủ đô.

Thanh Thương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.